Nước Nga có tân thủ tướng

Thứ sáu, 17/01/2020 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin - người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga làm Thủ tướng mới, sau khi được Duma Quốc gia Nga thông qua.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: RIA Novosti

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: RIA Novosti

Ông Mishustin, 53 tuổi, đã được đề cử làm Thủ tướng sau khi ông Dmitry Medvedev tuyên bố từ chức, điều ông nói là cần thiết để ông Putin hướng đến thay đổi hiến pháp, theo đó tập trung vào việc cắt giảm quyền lực của tổng thống.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga và chính thức tuyên bố miễn nhiệm chức vụ thủ tướng của ông. Điện Kremlin cho biết, các nghị định có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Các đảng phái như Nước Nga thống nhất, vốn chiếm đa số trong cơ quan lập pháp, đảng Nước Nga Công bằng và Đảng Dân chủ Tự do Nga đã quyết định ủng hộ ứng cử viên duy nhất này, trong khi đó Đảng Cộng sản Liên bang Nga quyết định từ chối.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin.

Trước khi được Tổng thống Putin đề cử làm người đứng đầu chính phủ, ông Mishustin đã lãnh đạo Sở Thuế Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hạ viện Nga, ông Mishustin cho biết, ông sẽ công bố thành phần mới của Nội các Bộ trưởng trong vài ngày nữa đồng thời khẳng định “nước Nga có tất cả các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các mục tiêu do Tổng thống đặt ra bắt đầu từ tháng 1 năm nay”.

Việc bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm người đứng đầu Chính phủ Nga được coi là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị được Tổng thống Nga Putin thông báo trong Thông điệp Liên bang ngày 15/1.

Hoàng Long (theo RIA Novosti, Sputnik)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h