Ông Biden cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ, đổ lỗi cho đảng Cộng hòa

Thứ ba, 05/10/2021 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (4/10) cho biết chính phủ liên bang có thể bị rơi vào một vụ vỡ nợ lịch sử trừ khi đảng Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ bỏ phiếu để nâng giới hạn này trong hai tuần tới.

Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, do Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell dẫn đầu, đã chặn hành động nâng trần nợ hai lần trong những tuần gần đây, nói rằng họ muốn hành động nhưng sẽ không giúp được gì bằng cách bỏ phiếu cho động thái này.

Đảng Cộng hòa nói rằng đảng Dân chủ có thể sử dụng một biện pháp điều động của quốc hội được gọi là điều chỉnh ngân sách để hành động một mình. Các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu đã bác bỏ cách tiếp cận đó.

ong biden canh bao my co the vo no do loi cho dang cong hoa hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra nhận xét về mức trần nợ của Hoa Kỳ tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Ảnh: Jonathan Ernst, Reuters

Khi được hỏi liệu có thể đảm bảo Mỹ sẽ không vi phạm giới hạn nợ hay không, tổng thống Biden trả lời đồng thời chỉ trích đảng Cộng hòa thiếu thận trọng: “Không, tôi không thể. Đó là tùy thuộc vào Mitch McConnell".

Thượng nghị sĩ McConnell trong nhiều tháng đã nói rằng đảng Đảng Dân chủ nên sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách để vượt qua quy tắc của Thượng viện, vốn yêu cầu 60 trong số 100 thành viên đồng ý thông qua hầu hết các đạo luật. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã từ chối sử dụng cách tiếp cận đó.

"Chỉ cần tránh đường", ông Biden nói với đảng Cộng hòa. “Nếu bạn không muốn giúp cứu đất nước, hãy tránh xa để không phá hủy đất nước”.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một đảng viên Dân chủ ôn hòa, người có mâu thuẫn với nhiều người trong đảng của mình về các vấn đề lớn khác, nói rằng các nhà lãnh đạo Dân chủ không nên loại trừ việc sử dụng hòa giải ngân sách để nâng trần nợ.

Trong một bức thư ngỏ gửi cho Tổng thống Biden, nghị sĩ McConnell nhắc lại rằng đảng Dân chủ không cần sự hợp tác của đảng Cộng hòa để thông qua dự luật nâng trần nợ. Các đảng viên Dân chủ đã biết lập trường của Đảng Cộng hòa trong ba tháng qua, McConnell viết.

Cuối tháng trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua và gửi tới Thượng viện một dự luật đình chỉ giới hạn vay Kho bạc đến cuối năm 2022.

Ông Schumer hôm thứ Hai (4/10) đã đệ trình một kiến ​​nghị về việc chấm dứt cuộc tranh luận, về một biện pháp cho phép gia hạn giới hạn nợ. Thượng viện có khả năng sẽ bỏ phiếu về nó vào cuối tuần này, đó là lần thứ ba Schumer đưa vấn đề này ra biểu quyết.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuần trước cảnh báo các nhà lập pháp rằng chính phủ Mỹ sẽ cạn kiệt khả năng vay nợ liên bang vào khoảng ngày 18 tháng 10.

Moody's tháng trước cảnh báo rằng việc vỡ nợ có thể khiến hoạt động kinh tế suy giảm gần 4%, mất gần 6 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp gần 9%, bán tháo cổ phiếu có thể quét sạch 15 nghìn tỷ USD tài sản hộ gia đình và lãi suất cho vay thế chấp, vay tiêu dùng và nợ kinh doanh tăng đột biến.

Những lo ngại về mức trần nợ đã góp phần vào sự sụt giảm của thị trường chứng khoán vào ngày thứ Hai (4/10). Các chỉ số chính của Phố Wall sụt giảm.

Tổng thống Biden cho biết Mỹ đã gánh thêm gần 8 nghìn tỷ đô la nợ mới trong bốn năm cầm quyền của Trump, hơn một phần tư tổng số nợ chưa thanh toán.

Hoàng Long (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h