Ông chủ Evergrande bán biệt thự, máy bay phản lực để trả nợ

Thứ tư, 17/11/2021 10:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông chủ của Evergrande, Hui Ka Yan, được cho là đã bán tài sản cá nhân bao gồm nhà cửa, máy bay phản lực và một bộ sưu tập thư pháp để trả nợ một phần cho công ty bất động sản đang thoi thóp của mình.

Evergrande - Nhà phát triển bất động sản từng vang danh một thời của Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc chiến để trả các khoản nợ của mình. Với số nợ phải trả khoảng 300 tỷ USD, tập đoàn này đang lẩn quẩn từ thời hạn này sang thời hạn khác, và chỉ thường trả vào phút cuối.

ong chu evergrande ban biet thu may bay phan luc de tra no hinh 1

Ông chủ của Evergrande phải tự bỏ tiền túi để trả nợ cho Evergrande.

Theo Reuters, điều này đang ảnh hưởng rất nhiều đến Chủ tịch Hui Ka Yan khi ông được cho là đã bán bớt những tài sản xa xỉ của riêng mình để trả nợ.

Các cảnh quay tại Cơ quan đăng ký đất đai của Hong Kong cho thấy ông đã sang nhượng 3 ngôi nhà sang trọng trong thành phố cho các nhà đầu tư. Các đại lý bất động sản cho biết mỗi căn trị giá hơn 100 triệu USD. Sau đó là bán những chiếc máy bay riêng của ông ấy.

Một nguồn tin của Reuters cho biết Hui đã bán hai máy bay phản lực Gulfstream trong những tuần gần đây.

Các báo cáo truyền thông nói rằng Hui cũng sở hữu một chiếc Airbus tư nhân và một du thuyền dài 60m, nhưng chưa có thông tin gì về số phận hiện giờ của chúng.

Các tài sản ít phô trương hơn cũng đang được ưu tiên… để bán. Nguồn tin giấu tên cho biết tỷ phú cũng đã bán một số tác phẩm nghệ thuật và bộ sưu tập thư pháp của mình.

Hui lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một ngôi làng tại Hà Nam (Trung Quốc). Ông từng làm việc trong một công ty thép quốc doanh, sau đó nghỉ việc năm 1992 để thử vận may trong ngành bất động sản. Năm 1996, Hui thành lập Evergrande và biến công ty này thành hãng bất động sản lớn nhất Trung Quốc về doanh thu.

Bốn năm trước, tài sản ròng của ông này ước tính khoảng 45 tỷ USD. Nhưng bây giờ nó được cho là chỉ còn khoảng 11 tỷ USD.

Trước đó, ngày 26/10, nguồn tin của Bloomberg cho biết chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Hui sử dụng tài sản cá nhân của mình để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ ngày càng trầm trọng của tập đoàn. Chính phủ đã đưa ra chỉ thị này sau khi Tập đoàn Evergrande lỡ hạn thanh toán lãi trái phiếu bằng đồng USD đầu tiên vào ngày 23/9.

Trong động thái khác, chính phủ Trung Quốc cũng giám sát các tài khoản ngân hàng của Evergrande để đảm bảo nguồn tiền được sử dụng để hoàn thành các dự án nhà ở chưa hoàn thành thay vì được sử dụng để trả cho các chủ nợ. Evergrande vẫn chưa hoàn thành nhà cho 1,6 triệu người mua đã đặt cọc.

Không có thông tin nào từ Hui hoặc công ty của ông này về bất kỳ doanh số bán hàng được báo cáo.

Hui cũng là một người sưu tầm có tiếng về cá chép Koi có giá trị, một biểu tượng truyền thống của sự may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, tài sản của Hui - theo mọi nghĩa - dường như đang cạn kiệt.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

(CLO) Các nhà quan sát thị trường cho biết giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng và hơn thế nữa sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

(CLO) MobiFone dự kiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn doanh thu, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, không gian mới theo xu thế của các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

(CLO) Đây là nội dung nằm trong chuỗi các sự kiến xúc tiến du lịch của TP HCM diễn ra trong quý II/2024, vừa được Sở Du lịch TP HCM công bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tiết lộ, Kiev sẽ dễ tiếp thu hơn những lời kêu gọi từ Mỹ và các đồng minh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga nếu phương Tây tăng cường viện trợ quân sự.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

(CLO) Hôm 15/4, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã đến Hà Nội khi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ tìm cách tăng doanh số bán hàng tại các thị trường mới.

Thị trường - Doanh nghiệp