Ông Đinh Ngọc Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM

Thứ sáu, 26/06/2020 22:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Theo đó, ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của đại hội và được tái đắc cử vị trí Bí thư Đảng bộ Cục này.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM

Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Thành ủy, cấp ủy cùng 144 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đinh Ngọc Thắng - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, hướng về Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM lần thứ V, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13. Từ nhiều tháng nay, cùng với việc quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong đội ngũ công chức, người lao động của Cục Hải quan TP.HCM. 

Bí thư Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng

Bí thư Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng

Nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM lần thứ 5 là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đưa ra những quyết sách quan trọng với mục tiêu xây dựng, phát triển Cục Hải quan TP.HCM trở thành hải quan thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp; hành động, trách nhiệm, liêm chính phục vụ nhân dân. Đó chính là khát vọng, quyết tâm cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của Đảng bộ Cục với Lãnh đạo cấp trên các cấp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, nhiệm kỳ qua dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM vẫn nêu cao tinh thần kỷ luật, sáng tạo, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong đó có nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 500 tỷ USD, với hơn 266.700 lượt doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan. Tổng số thu ngân sách hơn 530.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán 12.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đồng tình, đánh giá cao Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ các mặt hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy đã phát huy sức mạnh tập thể, cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên vượt qua những thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố và cả nước, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, đã đạt được những thành tựu kinh tế nhất định kể cả trong giai đoạn chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh Covid-19.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM cần tiếp tục duy trì và nâng cao sức sống của đảng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để đẩy mạnh phát triển về hải quan, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục nỗ lực trở thành đơn vị trong top 3 của thành phố về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, không để nợ thuế phát sinh năm sau cao hơn năm trước.

Thanh Hải

Tin khác

Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

(CLO) Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sẽ tập trung đánh giá tình hình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số từ đầu năm tới nay và thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian tới.

Tin tức
Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức