Ông Đỗ Văn Phương làm Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao

Thứ năm, 02/07/2020 13:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Đỗ Văn Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 1/7/2020.

27 5

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao Quyết định số 18/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phương, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Đỗ Văn Phương trong thời gian qua; nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phương nhằm thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ trong toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng trên cương vị mới, ông Đỗ Văn Phương sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tham mưu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án liên quan tới xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thế Vũ

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức