(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 25/10 đã rút lại lời đe dọa trước đó là trục xuất 10 đại sứ Mỹ và phương Tây, vì họ có tuyên bố chung ủng hộ một nhà lãnh đạo xã hội dân sự bị bỏ tù.
Sự bế tắc bắt đầu với một tuyên bố chung vào tuần trước của đại sứ quán Mỹ, Đức, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Thụy Điển yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ về việc nhanh chóng giải quyết vụ kiện pháp lý chống lại nhà từ thiện Osman Kavala bị bỏ tù.
Nhà lãnh đạo xã hội dân sự và doanh nhân 64 tuổi đã phải ngồi tù 4 năm dù không bị kết án. Ông Erdogan cáo buộc Kavala tài trợ cho làn sóng biểu tình chống chính phủ năm 2013 và sau đó đóng một vai trò trong âm mưu đảo chính.
Ông Erdogan cho biết sau khi chủ trì một cuộc họp nội các dành cho cuộc khủng hoảng đã nói về "nhiệm vụ của nguyên thủ quốc gia là đưa ra phản ứng cần thiết" đối với những vi phạm của nước ngoài đối với các quyền chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.
"Cơ quan tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ không nhận lệnh của bất kỳ ai, và cũng không chịu sự chỉ huy của bất kỳ ai", ông Erdogan nói trong các bình luận trên truyền hình.
"Ý định của chúng tôi hoàn toàn không phải là tạo ra một cuộc khủng hoảng mà là để bảo vệ các quyền, luật pháp, danh dự, lợi ích và các quyền chủ quyền của chúng tôi".
Quyết định của ông Erdogan coi như đã khép lại cuộc chiến ngoại giao căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ và các nước châu Âu. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy mà các chuyên gia đánh giá là nguy hiểm.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.