Ông Hoàng Công Thủy trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ sáu, 28/06/2019 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 28/6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã thực hiện quy trình bầu cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Công Thủy.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Công Thủy.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả đồng chí Hoàng Công Thủy trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 100% phiếu bầu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy khẳng định: Được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 là vinh dự và trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, chính quyền,  và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ tin tưởng giao phó, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, thực hiện tốt quy chế làm việc của Tỉnh ủy, chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Đảng.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết trí tuệ, khả năng để cống hiến. Tích cực học tập, nghiên cứu lý luận để vận dụng vào thực tiễn, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, điều hành mọi công việc của Đảng bộ do BTV, BCH Đảng bộ tỉnh ủy nhiệm. Đồng thời giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, sát cánh cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong toàn tỉnh để cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đồng chí: Hoàng Công Thủy

Sinh ngày: 28/8/1966.

Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Nơi cư trú: Phố Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngày vào Đảng: 23/12/1994.

Ngày chính thức: 23/12/1995.

Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều kỷ niệm chương khác, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2010, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư năm 2012, Kỷ niệm chương Hùng Vương của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2010.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ: 2011- 2016, 2016 - 2021.

Trong thời gian tới, trên cương vị nhiệm vụ mới, lĩnh vực công tác mới, đồng chí Hoàng Công Thủy mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đức Thọ

Tin khác

Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

Ninh Bình: Trên 11 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4

(CLO) Ngày 17/4, tại sân Lễ hội Hoa Lư, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 4 với chủ đề: Kết nối thành công-vững bước tương lai.

Đời sống
Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày các sản phẩm OCOP; tế Lễ (cúng Cửu huyền), lễ diễu hành Nghinh Ông, Cúng Tiền Giảng...

Đời sống
Hải Dương: Thông tin chính thức về nguyên nhân gần 1.000 tấn cá chết bất thường

Hải Dương: Thông tin chính thức về nguyên nhân gần 1.000 tấn cá chết bất thường

(CLO) Ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, đã xác định nguyên nhân về vụ cá lồng trên sông bị chết hàng loạt cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua.

Đời sống
Vụ cấp bò giống nhỏ như bê cho hộ nghèo ở Kon Tum: Đề nghị kiểm điểm 8 cán bộ

Vụ cấp bò giống nhỏ như bê cho hộ nghèo ở Kon Tum: Đề nghị kiểm điểm 8 cán bộ

(CLO) Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ “cấp bò sinh sản cho hộ nghèo, dân ngỡ ngàng vì nhận được bê”.

Đời sống
Thanh Hóa: Nhiều người dân bị các cuộc gọi lừa đảo hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID

Thanh Hóa: Nhiều người dân bị các cuộc gọi lừa đảo hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID

(CLO) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa có khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Đời sống