Ông Hoàng nhạc Việt muốn thống trị dòng nhạc Bolero?

Thứ sáu, 03/04/2015 10:40 AM - 0 Trả lời

Ông Hoàng nhạc Việt muốn thống trị dòng nhạc Bolero?

(Congluan.vn) - Đã 7 năm kể từ thành công vang dội của liveshow “Thương Hoài Ngàn Năm” đầu tiên, Quý ông nhạc Việt lại chuẩn bị đốn tim khán giả yêu thích dòng nhạc Bolero bằng liveshow “Thương Hoài Ngàn Năm 2” với nhiều điều thú vị mới lạ.
 
Năm 2007, trong lúc các chương trình nhạc trẻ bắt đầu xuất hiện khá nhiều thì Đàm Vĩnh Hưng lội một cú ngược dòng thật khác biệt khi tổ chức Liveshow “Thương Hoài Ngàn Năm” dành cho đối tượng khán giả U50. Dưới bàn tay dàn dựng của cố đạo diễn tài hoa Huỳnh Phúc Điền, liveshow “Thương Hoài Ngàn Năm” thời điểm đó trở thành một dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc, đặc biệt là lớp khán giả ở độ tuổi trung niên say mê những khúc tình ca bất hủ trước 1975. 
Báo Công luận
 
Sau 7 năm cùng với biết bao mong chờ cũng như lời đề nghị từ khán giả hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thực hiện “Thương Hoài Ngàn Năm 2” tại Sài gòn và Hà Nội. Anh chia sẻ: “Sở dĩ chờ đến 7 năm mới thực hiện liveshow thứ 2 của dòng nhạc này đó là vì Hưng có quá nhiều dự án nên Hưng tốn khá nhiều thời gian để thực hiện các dự án này. Bên cạnh đó, Hưng cũng phải canh cho đến đúng thời điểm dòng nhạc Bolero thực sự quay trở lại, được khán giả yêu thích rất nhiều như hiện nay và đây quả là cơ hội chín mùi để Hưng thực hiện liveshow “Thương Hoài Ngàn Năm 2”.
Báo Công luận

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Vi Mỹ - người từng đồng hành cùng Mr Đàm tạo nên các liveshow lớn, nhỏ từ những ngày đầu như “Dạ Tiệc Trắng”; “Số Phận”… Liveshow lần này còn có sự tham gia của dàn ca sỹ tên tuổi hàng đầu trên thị trường âm nhạc hiện nay như: Bảo Yến; Hồng Ngọc; Lệ Quyên; Hồ Ngọc Hà; Phạm Thu Hà; Dương Triệu Vũ; Giang Hồng Ngọc; Quách Ngọc Ngoan. Ngoài các tiết mục solo, mỗi ca sỹ sẽ có phần song ca đặc biệt cùng Mr Đàm. 
Báo Công luận

Lý giải vì sao có sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà và Quách Ngọc Ngoan trong liveshow này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết rằng anh đã giao chương trình cho đạo diễn nên đạo diễn có quyền chọn lựa ca sĩ cho phù hợp với chương trình. Về phía đạo diễn Trần Vi Mỹ, anh chia sẻ rằng: “Trong chương trình có sự xuất hiện của nữ hoàng nhạc sến Lệ Quyên, và như thế khi kết hợp cùng Opera thì sẽ mang lại những sắc màu độc đáo cho chương trình. Riêng với Quách Ngọc Ngoan thì cũng có dụng ý là để anh sẽ trình bày một bài hát mang đến một sự mới lạ cho chương trình này…
Báo Công luận

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết liveshow "Thương Hoài Ngàn Năm 2” vẫn được xây dựa dựa trên format của liveshow 1 mà cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã thực hiện, các nhạc phẩm được chọn lựa tinh tế, kĩ lưỡng. Tuy nhiên điểm thú vị mới lạ của liveshow lần này đó là dòng nhạc Vàng Bolero sẽ được kết hợp với Opera trên nền nhạc giao hưởng được hòa âm bởi Nhạc sỹ Việt Anh - Anh Khoa kết hợp cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Chương trình "Thương Hoài Ngàn Năm 2” sẽ được diễn ra vào ngày 13/12/2014 ở TP.HCM và “Dạ Tiệc Chào Năm Mới 2015 – Thương Hoài Ngàn Năm 2” ở Hà Nội vào ngày 31/12/2014 với các giá vé 5 triệu đồng, 4 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.
Báo Công luận
Thương Hoài Ngàn Năm 2” sẽ mang khán giả mộ điệu quay về với một Sài Gòn xưa vào những thập niên 50 – 70 bằng chất nhạc Bolero đã từng ngự trị trong trái tim của người yêu nhạc. Đó là những bản tình ca Vàng một thời chiếm lĩnh tất cả các nhạc đàn Việt Nam, nay được phục hưng một cách mới mẻ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Mở đầu cho chương trình sẽ là những bài hát về một thuở văn khoa, về thời áo trắng sân trường, rồi hoa phượng nở… Nhưng đó là lý do để dẫn chương trình đi xa hơn chứ không phải là một chương trình dành cho sinh viên. Hưng sẽ có một chương trình khác dành riêng cho sinh viên.
Báo Công luận
Sân khấu của “Thương Hoài Ngàn Năm 2” được thiết kế, dàn dựng thành một khung cảnh tráng lệ trên tổng diện tích 600 mét vuông (chiều ngang 55 mét) kết hợp cùng công nghệ trình chiếu máy phóng hiệu quả 3D. Đạo diễn Vi Mỹ cho biết đã phải tìm một địa điểm bên ngoài có không gian rộng tương ứng để xây hẳn một quang cảnh giống y hệt bản thiết kế sân khấu, sau đó dùng máy chiếu công nghệ 3D phóng lên để đối chiếu xem có bị xê lệch ở phần nào hay không vì nếu chỉ xê dịch 1cm thì mọi thứ sẽ khác ngay… Một điểm thú vị khác trong chương trình này đó là mọi khán giả đều có thể thấy thật rõ sân khấu cùng Đàm Vĩnh Hưng vì khoảng cách tối đa từ khán giả ngồi xa nhất đến sân khấu chỉ khoảng 14-15m.
VÔ THƯỜNG

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận