Ông Kim Jong Un kêu gọi xây dựng kho vũ khí lớn hơn cho Triều Tiên

Chủ nhật, 01/01/2023 08:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un, kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và kho vũ khí hạt nhân lớn hơn để chống lại các mối đe dọa do Mỹ lãnh đạo, theo truyền thông nhà nước cho biết hôm Chủ nhật (1/1).

Tại một cuộc họp của Đảng Lao động, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo "sức mạnh quân sự áp đảo" để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình.

ong kim jong un keu goi xay dung kho vu khi lon hon cho trieu tien hinh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dự Hội nghị lần thứ 12 của Bộ Chính trị Triều Tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ảnh: KCNA

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xuyên biên giới liên quan đến việc máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập vào Hàn Quốc vào tuần trước và một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul cố gắng "cô lập và bóp nghẹt" Bình Nhưỡng bằng các phương tiện tấn công hạt nhân của Mỹ liên tục được triển khai ở Hàn Quốc, gọi đó là "chưa từng có trong lịch sử loài người".

Ông tuyên bố sẽ phát triển một hệ thống ICBM khác "với nhiệm vụ chính là phản công hạt nhân nhanh chóng" theo kế hoạch củng cố lực lượng hạt nhân của đất nước, hãng thông tấn chính thức KCNA cho biết.

"Tình hình diễn biến đòi hỏi phải nỗ lực gấp đôi để tăng cường mạnh mẽ sức mạnh quân sự... nhằm đáp trả các động thái quân sự đáng lo ngại của Mỹ và các thế lực thù địch khác", tuyên bố viết.

Ông Kim cho rằng Hàn Quốc đã trở thành "kẻ thù không thể nghi ngờ của chúng ta" khi "chuẩn bị tích trữ vũ khí một cách liều lĩnh và nguy hiểm" cũng như các động thái quân sự thù địch.

“Điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật và kêu gọi gia tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của đất nước”, ông Kim nói, đồng thời cho biết thêm đây sẽ là “định hướng chính” của chiến lược quốc phòng và hạt nhân năm 2023.

KCNA cho biết, như một phần của kế hoạch, nước này cũng sẽ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của mình "vào ngày sớm nhất có thể" bằng cách đẩy nhanh nỗ lực chế tạo một vệ tinh do thám, với việc chuẩn bị cho phương tiện này đang ở giai đoạn cuối.

'Máy phóng tên lửa siêu lớn'

Báo cáo được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, trong một vụ thử vũ khí hiếm hoi vào đêm khuya, vào đúng ngày đầu năm mới.

Triều Tiên cũng đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào thứ Bảy vừa rồi, đánh dấu một năm được đánh dấu bằng số vụ thử tên lửa kỷ lục.

KCNA cho biết trong một công văn riêng rằng họ đang thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn 600 mm mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

ong kim jong un keu goi xay dung kho vu khi lon hon cho trieu tien hinh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 19 tháng 11 năm 2022. Ảnh: KCNA

Mối quan hệ liên Triều từ lâu đã căng thẳng nhưng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức ở Hàn Quốc vào tháng 5, người cam kết có đường lối cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Các quan chức cho biết vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái gần đây đã khơi dậy những lời chỉ trích về khả năng phòng không của Hàn Quốc và Yoon đã ra lệnh cho quân đội gửi máy bay không người lái vào Triều Tiên để đáp trả "ngay cả khi điều đó có nghĩa là có nguy cơ leo thang".

Các tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã bay khoảng 400 km sau khi được bắn vào khoảng 2h50 sáng Chủ nhật giờ địa phương từ khu vực Ryongsong của thủ đô Bình Nhưỡng, theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho biết.

JCS lên án mạnh mẽ loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên là "hành động khiêu khích nghiêm trọng" và kêu gọi ngừng ngay lập tức.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đạt độ cao khoảng 100 km và bay khoảng 350 km. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết Tokyo đã phản đối Triều Tiên về vụ phóng thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ phóng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Mỹ nhưng nhấn mạnh tác động gây bất ổn của chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Triều Tiên đã phóng một số lượng tên lửa chưa từng có vào năm 2022, thúc đẩy phát triển vũ khí trong bối cảnh có đồn đoán rằng nước này có thể thử vũ khí hạt nhân lần thứ bảy.

Vào tháng 11, Triều Tiên cũng đã nối lại các vụ thử ICBM lần đầu tiên kể từ năm 2017, phóng thành công tên lửa khổng lồ Hwasong-17 mới, có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

Cố vấn Israel đề xuất cho lãnh đạo Sinwar của Hamas sống lưu vong

(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.

Thế giới 24h
Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

Hàn Quốc đầu tư hàng triệu đô la để ngăn chặn nạn deepfake khiêu dâm tràn lan

(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.

Thế giới 24h
Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

Người phụ nữ Thái Lan được giải thoát sau nhiều giờ bị trăn siết

(CLO) Một phụ nữ 64 tuổi ở Thái Lan đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một con trăn siết chặt trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Thế giới 24h
Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

Chồng của người phụ nữ giàu nhất nước Nga bị bắt vì tội giết người

(CLO) Vladislav Bakalchuk, chồng của người phụ nữ giàu nhất Nga, đã bị bắt và bị buộc tội giết người sau một vụ xả súng tại văn phòng Wildberries, công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga ở Moscow.

Thế giới 24h
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Thế giới 24h