(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để đưa lực lượng hạt nhân của mình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm thứ Ba.
Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Triều Tiên vào thứ Hai (9/9), ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên đang phải đối mặt với "nhiều mối đe dọa khác nhau do Mỹ và các nước đồng minh gây ra". Bởi vậy, ông yêu cầu Triều Tiên phải tăng cường năng lực quân sự của mình, theo KCNA.
KCNA cho biết ông Kim Jong Un phát biểu rằng Triều Tiên sẽ "tăng cường các biện pháp và nỗ lực để đảm bảo toàn bộ lực lượng vũ trang của nhà nước, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, sẵn sàng chiến đấu".
Triều Tiên gần đây đã phản đối việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 7 nhằm tích hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ và vũ khí thông thường của Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng trong khu vực.
Tính đến sáng thứ Ba, Triều Tiên không tổ chức bất kỳ cuộc biểu dương quân sự lớn nào để kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Tuy nhiên, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm Chủ nhật đã đăng một bức ảnh chụp ông Kim Jong Un đang kiểm tra một phương tiện phóng tên lửa mới với 12 chân bánh trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược.
Đây sẽ là phương tiện lớn nhất mà Triều Tiên từng trưng bày cho đến nay. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng Triều Tiên có thể đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới lớn hơn ICBM Hwasong-17 hiện tại, được phóng trên một phương tiện có 11 chân bánh.
(CLO) Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Vương quốc Anh, vì tiếp tục ủng hộ Israel trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Gaza, nơi họ cho rằng đang diễn ra hành vi diệt chủng.
(CLO) Tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp bốc cháy do bị Houthi tấn công đã được đội cứu hộ kéo thành công đến một khu vực an toàn mà không có bất kỳ sự cố tràn dầu nào.
(CLO) Đức đã chính thức tái thiết lập việc kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới, bao gồm các khu vực giáp Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Hà Lan.
(CLO) Việc rút quân của Mỹ khỏi Niger đã hoàn tất, chỉ còn lại một số ít binh sĩ ở lại để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại quốc gia châu Phi này, theo lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Sabrina Singh.