Ông Morales tới Argentina xin tị nạn

Thứ sáu, 13/12/2019 11:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tới Argentina vào hôm qua để xin tị nạn sau khi phải rời khỏi đất nước 1 tháng trước vì biểu tình.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales . Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales . Ảnh: Reuters

Ông Morales đã được Argentina cho phép tị nạn "một cách vô thời hạn", Bộ Nội vụ nước này cho hay. Tổng thống mới đắc cử Alberto Fernandez là đồng minh của ông Morales, đồng thời mới nhậm chức hôm thứ Ba vừa qua.

4 thành viên khác của chính phủ cũ Bolivia cũng được cho phép tị nạn tại nước này.

Ông Morales trước đó đã sang Mexico sau khi tuyên bố từ chức vì bị cho là đã gian lận trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Tân Ngoại trưởng Argentina, Felipe Sola cho biết chính phủ muốn ông Morales cam kết sẽ không đưa ra bất kỳ phát ngôn mang tính chính trị nào khi đang tị nạn tại nước này.

Ông này cũng đã ký một biên bản cam kết chấp nhận các điều kiện tị nạn của Argentina.

"Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống và chính phủ Mexico vì đã cứu sống và che chở tôi. Tôi cảm thấy như ở nhà trong khoảng thời gian một tháng qua", ông Morales viết trên Twitter.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h