Ông Phạm Phú Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm, 19/11/2020 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/11, Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2023). Ông Phạm Phú Trường được tín nhiệm và được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ này.

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 16/4/1994 và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) công nhận từ ngày 30/7/2003 tại Quyết định số 2900/QĐ-UB. Qua thời gian hình thành và phát triển, YBA – HCM đã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong sự phát triển kinh tế không chỉ cho TP.HCM mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của cả nước, đưa đất nước hội nhập, bắt nhịp với sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ X (2017 - 2020) và bầu ra Ban Chấp Hành nhiệm kỳ XI (2020 - 2023), Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM đã tổ chức “ĐẠI HỘI HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH” với chủ đề “DẤN THÂN – ĐỘT PHÁ – LAN TỎA”.

Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2023.

Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2023.

Theo Ban tổ chức, trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM xác lập tầm nhìn "Trở thành Hội doanh nhân được ưa chuộng nhất trong cộng đồng doanh nhân Việt" với sứ mệnh "Liên kết sức mạnh Doanh nhân".  Nhờ đó, Hội đã tổ chức nhiều chương trình sáng tạo, mang tính lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân, thể hiện vai trò tiên phong, là đầu tàu của phong trào doanh nhân trẻ cả nước.

3 năm qua, Hội đã kết nạp thêm 262 hội viên là các doanh nhân trên địa bàn thành phố, có 93 hội viên đạt giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP. HCM, 25 hội viên đạt Doanh nhân trẻ Tiêu biểu, 2 hội viên đạt Doanh nhân Sao Đỏ, 268 hội viên đạt Thương hiệu Sao Vàng Đất Việt; 10 hội viên đạt Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2019...

Bên cạnh đó, Hội luôn là lá cờ đầu trong mọi hoạt động của cộng đồng Doanh nhân cả nước trong việc sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn. Điển hình như Vietnam CEO Forum 2018 với chủ đề "CEO 4.0: Lướt trên cơ hội hay chìm trong thách thức?" với sự tham gia của hàng chục diễn giả và hơn 1.000 doanh nhân. 

Về công tác xã hội, nhiệm kỳ qua Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như trao 2 trường mầm non tại Đắk Lắk, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức "Đêm hội Trăng Rằm" cho hơn 1.000 trẻ em tại Lâm Đồng, thăm phát thuốc cho gần 700 người nghèo tại Bạc Liêu, trao tặng 4 "thư viện container" cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại vùng sâu vùng xa...

Lần này, Đại hội đã hiệp thương chọn ra 38 hội viên vào Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2023, trong đó ông Phạm Phú Trường (CEO Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu) được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ này.

Ông Phạm Phú Trường: Vượt qua thách thức làm cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn.

Ông Phạm Phú Trường: Vượt qua thách thức làm cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn.

Phát biểu trên cương vị tân chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, ông Trường cho biết, khẩu hiệu của Hội trong nhiệm kỳ này là "Dấn thân - Đột phá - Lan toả". Mục tiêu hành động bao gồm: tập trung phát triển kinh doanh của Hội viên; tăng cường công tác xã hội, cộng đồng; mang lại giá trị hạnh phúc cho từng Hội viên cũng như nâng cao giá trị hạnh phúc cho toàn xã hội. Ông Trường cho biết: "Tôi rất tâm đắc với câu nói "Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thách thức làm cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn".

BCH Hội Doanh nhân trẻ TP HCM nhiệm kỳ XI mong muốn sẽ tạo ra những bước đột phá, phù hợp và thoả mãn rộng rãi nhất những kỳ vọng của toàn thể Hội viên trên cơ sở kế thừa và tuân thủ nghiêm chỉnh những giá trị cốt lõi, hình ảnh và uy tín của Hội đã hình thành và phát triển trong 10 nhiệm kỳ qua".

Gia Nguyên

Tin khác

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp