(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Chủ nhật (5/6), Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo Mỹ rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới, nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine.
Mỹ đã loại trừ việc cử lực lượng của mình hoặc NATO tới Ukraine, nhưng Washington và các đồng minh châu Âu đã cung cấp vũ khí cho Kiev như máy bay không người lái, pháo hạng nặng Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa cơ động cao M142, hay HIMARS, sau khi ông nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng nó sẽ không được sử dụng để nhắm vào lãnh thổ Nga.
Ông Putin cho biết rằng sẽ có phản ứng nếu Mỹ cung cấp đạn dược tầm xa hơn cho các hệ thống HIMARS có tầm bắn tối đa lên tới 300 km hoặc hơn. "Nếu tên lửa tầm xa hơn được cung cấp, chúng tôi sẽ tấn công những mục tiêu mà chúng tôi chưa đánh", ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1.
Ông Putin cho biết tầm bắn của các hệ thống HIMARS của Lockheed Martin phụ thuộc vào loại vũ khí được cung cấp và tầm bắn mà Mỹ công bố là tương đương với các hệ thống tên lửa do Liên Xô sản xuất mà Ukraine đã có.
"Điều này không có gì mới. Về bản chất, nó không thay đổi bất cứ điều gì", ông Putin nói. Ông cho biết các vũ khí này chỉ thay thế những vũ khí mà Nga đã phá hủy.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống M142 HIMARS cùng với các loại tên lửa mà họ cho biết có tầm bắn hơn 64 km - gấp đôi tầm bắn của các loại pháo mà nước này cung cấp trước đây.
Mặc dù các quan chức Nga đã cảnh báo rằng quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, nhưng ông Putin cho biết việc này sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi cơ bản nào trên chiến trường.
Khi được hỏi về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, ông Putin cho biết giải pháp tốt nhất sẽ là vận chuyển nó qua Belarus nhưng nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ phải được dỡ bỏ từ quốc gia đồng minh của Nga này.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.