Ông Putin nói Ukraine tấn công Kursk nhằm tạo lợi thế đàm phán, nhưng Nga không nhượng bộ

Thứ ba, 13/08/2024 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng biên giới Kursk là nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán, song Nga không thấy lý do gì để phải nhượng bộ.

Trong bài phát biểu công khai về cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu, ông Putin cho biết Ukraine "với sự giúp đỡ của các thế lực phương Tây" đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán là vô nghĩa. "Chúng ta có thể đàm phán về loại hình gì với họ?". Ông cũng dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây bất ổn biên giới phía tây của Nga.

"Nhiệm vụ chính, tất nhiên, là Bộ Quốc phòng phải đẩy lui, đánh bật kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng ta", ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Nga đang đẩy nhanh bước tiến dọc theo phần còn lại của chiến tuyến dài 1.000 km.

ong putin noi ukraine tan cong kursk nham tao loi the dam phan nhung nga khong nhuong bo hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết chiến tranh hiện đang quay trở lại Nga. Ông nói rằng cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine là vấn đề an ninh đối với Ukraine và rằng Kiev đã kiểm soát được một số khu vực trong lãnh thổ Nga.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết Ukraine kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga, lớn hơn nhiều so với con số mà phía Nga đưa ra. Quyền Thống đốc Kursk, Alexei Smirnov, cho biết Ukraine kiểm soát 28 khu dân cư trong khu vực và cuộc xâm nhập sâu khoảng 12 km và rộng 40 km.

Chỉ riêng tại khu vực Kursk, 121.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán và 59.000 người khác đang trong quá trình sơ tán. Tại khu vực Belgorod của Nga, giáp ranh với Kursk, hàng nghìn thường dân cũng đã được sơ tán.

Lực lượng Ukraine ở Kursk đang cố gắng bao vây Sudzha, nơi khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào Ukraine, trong khi các trận chiến lớn đang diễn ra gần Korenevo và Martynovka, các khu vực của Nga cách biên giới với Ukraine khoảng hơn 20 km.

ong putin noi ukraine tan cong kursk nham tao loi the dam phan nhung nga khong nhuong bo hinh 2

Nga thông báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Khu vực Kursk giết chết 12 người, làm bị thương 121 người. Ảnh: TASS

Sau hơn hai năm diễn ra cuộc chiến trên bộ khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, cả Nga và Ukraine đều cho biết họ đang cân nhắc khả năng đàm phán, dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này có thể diễn ra như thế nào.

Vào tháng 2, đề xuất ngừng bắn ở Ukraine của ông Putin để đóng băng chiến tranh đã bị Mỹ bác bỏ. Vào tháng 6, ông Putin đề xuất các điều khoản đàm phán bao gồm yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố sáp nhập.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, sau các cuộc hội đàm với Trung Quốc, đã tuyên bố vào tháng trước rằng Kiev vẫn sẽ chỉ đàm phán về cuộc xung đột với Nga nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng đầy đủ.

Huy Hoàng (theo TÁSS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h