Bầu cử tổng thống Mỹ

Ông Sanders rời khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ, chỉ còn cuộc chiến Biden và Trump

Thứ năm, 09/04/2020 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Bernie Sanders đã dừng chiến dịch vào Nhà Trắng, dọn đường cho Joe Biden trở thành ứng cử viên Dân chủ để đối mặt với Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Ứng viên tổng thống, Bernie Sanders quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Ứng viên tổng thống, Bernie Sanders quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Ông Sanders, một nhà xã hội dân chủ, người đã hứa sẽ lãnh đạo một cuộc cách mạng chính trị ở Nhà Trắng, thừa nhận ông không còn con đường khả thi để được đề cử và hứa sẽ hợp tác với Biden để tiếp quản chính quyền của Donald Trump.

Nhưng ông nói rằng, ông sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong tương lai và tiếp tục tập hợp các đại biểu để thúc đẩy nền tảng Dân chủ theo chương trình nghị sự chống dân túy của ông, bao gồm hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành và tăng thuế cho người giàu.

"Sau đó, cùng nhau đoàn kết, chúng tôi sẽ tiến tới đánh bại Donald Trump, tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại", ông Sanders nói trong một bài phát biểu trực tiếp với những người ủng hộ từ quê nhà Burlington, Vermont.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 78 tuổi đến từ Vermont là người sớm dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trước khi thất bại ở Nam Carolina vào cuối tháng 2 khi các đảng Dân chủ chủ trương thống nhất ủng hộ ông Biden.

Sự ra đi của Sanders, đối thủ cuối cùng còn lại của Joe Biden, tạo ra một cuộc đua dài vào Nhà Trắng giữa cựu phó tổng thống 77 tuổi và ông Trump, 73 tuổi, đang tìm kiếm một nhiệm kỳ bốn năm thứ hai.

Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi Bernie Sanders và hứa rằng những ý tưởng của ông sẽ được đưa vào hoạt động tại Nhà Trắng của mình.

"Tôi thấy bạn, tôi nghe thấy bạn, và tôi hiểu sự cấp bách của những gì chúng ta phải làm trong đất nước này", ông Biden nói. "Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi. Bạn được chào đón nhiều hơn".

Quyết định của Sanders được đưa ra khi nước Mỹ vật lộn với sự bùng phát của virus Corona đã làm trì hoãn lịch trình bầu cử, với một số cuộc bầu cử sơ bộ bị hoãn lại và một số khác vẫn chưa xác định thời gian.

Ông Joe Biden trong cuộc mít tinh lớn vào ngày 7/3 - Ảnh: AFP

Ông Joe Biden trong cuộc mít tinh lớn vào ngày 7/3 - Ảnh: AFP

Cách đây 4 năm, ông Sanders, người cũng đã đưa ra một thách thức mạnh mẽ đầy bất ngờ vào năm 2016 đối với ứng cử viên Dân chủ cuối cùng Hillary Clinton, đã chịu áp lực phải dừng chiến dịch của mình sau khi Biden giành chiến thắng vang dội trong các cuộc đua chính vào ngày 17 tháng 3 tại Florida, Arizona và Illinois.

Một số đồng minh đã khuyến khích Sanders tiếp tục cuộc đua để ảnh hưởng hơn nữa đến các quan điểm chính sách của Biden. Nhưng cuộc khủng hoảng virus Corona đã chuyển sự tập trung của công chúng ra khỏi chiến dịch bầu cử khi tất cả các cuộc mít tinh lớn bị hủy bỏ, Sanders có rất ít cơ hội để nhận được thông điệp của mình.

Sanders đã hứa với nền tảng về các chương trình xã hội đầy tham vọng và tăng thuế đối với các tập đoàn và những người giàu có của mình, các cử tri sẽ ủng hộ rộng rãi hơn. 

Nhưng thay vào đó, người Mỹ thuộc mọi tầng lớp đã dành sự quan tâm với Biden: phụ nữ và nam giới, cử tri da trắng và da đen, những người có hoặc không có bằng đại học, những người tự do hay người ôn hòa.

Donald Trump, người đã bày tỏ với những người ủng hộ Sanders và nói rằng thượng nghị sĩ đã bị Đảng Dân chủ đối xử bất công, đã phản ứng nhanh chóng trên Twitter.

"Điều này đã kết thúc giống như điều đảng Dân chủ & DNC muốn, giống như sự thất bại cay đắng của Hillary. Người dân ủng hộ Bernie nên đến Đảng Cộng hòa, TỪ BỎ đi!”, Trump viết.

Nhiều quan điểm chính sách của Sanders đã trở thành một phần của cuộc tranh luận chính của Đảng Dân chủ, bao gồm đề xuất “Chăm sóc sức khỏe” cho tất cả người dân của ông, sẽ tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ điều hành, để thay thế sự pha trộn hiện tại của bảo hiểm y tế tư nhân và các chương trình công cộng.

Ông cũng ủng hộ mức lương tối thiểu 15 USD, các trường cao đẳng công miễn phí và thuế cao hơn đối với những người giàu có.

"Phong trào của chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng ở các bang được gọi là bang đỏ, bang xanh và tím", Sanders nói.

Kiều Anh (Theo NRZ, Reuter)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h