Ông Trịnh Văn Chiến vẫn theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba, 27/10/2020 12:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TĐ

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TĐ

Sáng 27/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin: Bộ Chính trị đã phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960. Đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Chiến đã 60 tuổi, 10 tháng. Tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 hiện tại đang là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, do đó theo Quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trường hợp ông Chiến  do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Như vậy, ông Trịnh Văn Chiến sẽ không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, ông Chiến vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi HĐND tỉnh họp bầu Chủ tịch mới.

Ông Trịnh Văn Chiến có trình độ chuyên môn tiến sỹ nông nghiệp,  giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 11/2014 thay ông Mai Văn Ninh (được điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương). Trước đó, ông Chiến từng có 4 năm làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), ông được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Quang Duy

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức