Ông Zelenskyy kêu gọi G7 giúp chấm dứt cuộc chiến vào mùa đông

Thứ ba, 28/06/2022 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (27/6) kêu gọi các cường quốc thế giới nỗ lực hết sức để giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp của ông từ các quốc gia giàu có trong khối G7 đã gặp nhau để nhóm họp trong ba ngày tại Bavarian Alps. Họ hứa sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow hơn nữa.

Ông Zelenskyy phát biểu trước lãnh đạo nhóm G7. Ảnh: AFP

Ông Zelenskyy phát biểu trước lãnh đạo nhóm G7. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Họ cũng thể hiện sự đoàn kết đối với Ukraine, trong bối cảnh giá năng lượng và lương thực tăng cao dẫn đến lạm phát toàn cầu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao và sát cánh với Ukraine trong thời gian cần thiết", G7 cho biết trong một tuyên bố vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh.

Phát biểu qua video, ông Zelenskyy kêu gọi các nhà lãnh đạo giúp kết thúc chiến tranh trước khi mùa đông bắt đầu. Ông kêu gọi các đồng minh tiếp tục gây áp lực và "tăng cường trừng phạt" đối với Moscow, bao gồm cả việc áp đặt trần giá dầu để hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết G7 sẵn sàng làm nhiều hơn nữa, nói rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với ông Putin. Cuộc xung đột này phải đến hồi kết thúc".

Trong số các bước trừng phạt mới đang được các nhà lãnh đạo G7 thảo luận là giới hạn giá dầu nhập khẩu của Nga do ông Zelenskyy đề xuất và các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Mỹ đang có kế hoạch gửi cho Ukraine các tên lửa và hệ thống phòng không tiên tiến. Ông Zelenskyy từ lâu đã yêu cầu các đồng minh tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Nguồn tin cho biết, Mỹ "có khả năng việc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa tiên tiến cho Ukraine sẽ diễn ra trong tuần này".

Ngay sau cuộc họp của nhóm G7 là cuộc họp của các nước NATO tại Tây Ban Nha, nơi vấn đề của Ukraine một lần nữa được cho sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự.

Kể từ khi không kiểm soát Kiev sớm trong cuộc chiến, lực lượng Nga đã tập trung vào khu vực phía đông Donbas, nơi họ đang giành được vị trí vững chắc.

Các cuộc pháo kích của Nga cũng tiếp tục diễn ra trong và xung quanh thành phố Lysychansk ở phía đông, sau khi các lực lượng Nga vào cuối tuần đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Severodonetsk sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Thống đốc vùng Lugansk, Sergiy Gaiday, cho biết: "Lysychansk và những ngôi làng lân cận đang phải sống những ngày khó khăn nhất". Chiếm đóng Lysychansk sẽ giúp Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Lugansk ở Donbas.

Nhóm G7 cũng bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về thông báo cuối tuần của ông Putin rằng Nga sẽ chuyển giao tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus trong những tháng tới. "Chúng tôi kêu gọi Nga hành xử có trách nhiệm và thực hiện kiềm chế", thông cáo chung của nhóm cho hay.

Trong khi đó, Kiev đang quay cuồng với các cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào thủ đô trong ba tuần. Phía Ukraine cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà dân cư vào sáng sớm Chủ nhật, khiến một người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận họ đã tấn công một mục tiêu dân sự, đồng thời cho biết lực lượng của họ đã tấn công nhà máy sản xuất vũ khí Artyom ở khu vực lân cận.

Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đến thăm nước láng giềng Ukraine hôm thứ Hai. Đất nước của bà, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, đã tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn Ukraine. Cả Moldova lẫn Ukraine đều đã nhận được tư cách ứng cử viên từ Liên minh châu Âu vào tuần trước.

Các thành viên G7 đã bắt đầu cuộc họp vào ngày Chủ nhật (26/6) bằng cách công bố kế hoạch cấm nhập khẩu vàng của Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Hai cho biết G7 cũng đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về giới hạn giá dầu của Nga.

Quan chức này cho biết, động thái này sẽ có hai mục tiêu là hạn chế nguồn thu chính của Điện Kremlin, đồng thời có hy vọng kiềm chế lạm phát.

Quốc Thiên (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h