Oscar 2021: Xác lập những kỷ lục mới cho lịch sử điện ảnh

Thứ ba, 27/04/2021 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Buổi lễ thứ 93 của giải thưởng nghệ thuật danh giá đã đánh dấu nhiều cột mốc lần đầu tiên xảy ra trên sân khấu, trong đó không ít chiến thắng đã thuộc về những người gốc Phi và gốc Á.

Lần đầu tiên giải Phim truyện xuất sắc công bố trước hạng mục Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc

Điều chưa từng có tiền lệ này được cho là sự sắp xếp có chủ ý của ban tổ chức trao giải Oscar, khi đưa hạng mục Phim truyện xuất sắc lên trước. Trong khi đó, nhiều khán giả mong chờ đây sẽ là thay đổi để dọn đường cho tài tử “Báo đen” quá cố được xướng tên. Cuối cùng việc vinh danh nam diễn viên Anthony Hopkins - vốn cũng rất xứng đáng - làm bất ngờ cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Báo Công luận

Nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên thắng giải Oscar

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Chloé Zhao (Triệu Đình) đã chiến thắng ở một trong những hạng mục quan trọng nhất của Oscar. Nữ đạo diễn sinh ra ở Bắc Kinh, từng du học Anh Quốc sau đó định cư tại Mỹ đã xác lập nên lịch sử cho điện ảnh nói chung và những nhà làm phim nữ, đặc biệt những người đến từ châu Á nói riêng với tác phẩm giàu ý nghĩa. Trước đó, cô cũng lập kỷ lục khi giành giải ở Quả cầu vàng cho Nomadland.

Báo Công luận

Người đứng thứ hai về số lượng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Frances McDormand với diễn xuất trong Nomadland đã đem về cho mình tượng vàng thứ 3 ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Hiện tại bà chỉ xếp sau Katharine Hepburn - người từng 4 lần nhận giải thưởng này. Sao nữ 64 tuổi cũng tạo nên thành tích bất bại khi ba lần được đề cử đều giành chiến thắng. Trước đó, các diễn viên Hilary Swank, Sally Field, Luise Rainer và Vivien Leigh là những người làm được điều này.

Báo Công luận

Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar

Nếu như Bong Joon-ho là đạo diễn đầu tiên của Hàn Quốc giành giải tại Oscar với Ký sinh trùng (Parasite), thì Youn Yuh Jung chính là diễn viên Hàn đầu tiên có được vinh dự nắm trong tay bức tượng vàng danh giá. Vai bà ngoại vui tính trong tác phẩm Minari đã mang về cho bà chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Sao nữ 74 tuổi cũng được Tổng thống Moon Jae In gửi lời chúc mừng ngay sau khi nhận giải.

Báo Công luận

Nam diễn viên lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc

Hai mươi ba năm trước, Anthony Hopkins từng ghi dấu ấn khi giành tượng vàng Oscar với vai diễn Hannibal trong Sự im lặng của bầy cừu (1992). Lần thứ 2 nhận đề cử ở hạng mục nam chính khi đã bước sang tuổi 84 ông vẫn giành chiến thắng với vai người cha mất trí nhớ trong The Father. Dù vậy, do tình hình sức khỏe hiện tại sao nam gạo cội vẫn sống ở Wales, Anh và khi được xướng tên ông đang ngủ. Trợ lý Jeremy Barber đã báo tin cho ông.

Empty

Người da màu đầu tiên thắng giải hạng mục Hóa trang & làm tóc xuất sắc

Mặc dù, Ma Rainey’s Black Bottom nhận nhiều đề cử tại các hạng mục quan trọng nhưng ekip bộ phim chỉ chiến thắng ở những giải phụ nhưng cũng là lịch sử của Oscar. Trong số đó, Mia Neal và Jamika Wilson là hai chuyên gia đạt tượng vàng. Hai cô gái da màu được vinh danh ở là người hóa trang & làm tóc xuất sắc, lập kỷ lục là những người gốc Phi đầu tiên giành chiến thắng hạng mục này.

Báo Công luận

Diễn viên người Anh da đen đầu tiên nhận Oscar

Những người da đen nhận được tượng vàng Oscar vốn chưa nhiều và hầu hết vẫn là người Mỹ gốc Phi, nên việc Daniel Kaluuya giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Judas and the Black Messiah đã tạo thành lịch sử cho buổi lễ. Trước đó, Kaluuya cũng là người Anh da đen đầu tiên nhận nhiều đề cử diễn xuất với Get Out.

Báo Công luận

Người nắm giữ kỷ lục giải Phim hoạt hình xuất sắc

Oscar lần thứ 93 cũng chứng kiến Pete Docter giành chiến thắng với tác phẩm hoạt hình Soul giàu nhân văn. Qua đó, nhà sản xuất Mỹ chính thức Brad Bird, Jonas Rivera, Andrew Stanton và Lee Unkrich khi nhận tới 3 tượng vàng cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Up (2009) và Inside Out (2015) là hai bộ phim khác giúp anh được vinh danh trước đây.

Báo Công luận

Nhà thiết kế lớn tuổi nhất giành giải Oscar

Ma Rainey’s Black Bottom cũng đã mang lại cho Ann Roth một tượng vàng danh giá khi bà đã bước sang tuổi 90. Đây là kỷ lục xác lập cho nhà thiết kế lớn tuổi nhất nhận giải Thiết kế phục trang xuất sắc.

Báo Công luận

Kỷ lục trượt nhiều giải Oscar nhất

Với việc Youn Yuh Jung giành giải Nữ phụ xuất sắc, nữ diễn viên Glenn Close cùng vai diễn trong Hillbilly Elegy chính thức trượt đề cử tượng vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp. Bà san bằng kỷ lục của ngôi sao quá cố Peter O'Toole.

Báo Công luận

Khang Lâm

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí