Pakistan: Nhà báo Hamid Mir bị ám sát lần thứ ba

Thứ sáu, 03/04/2015 08:54 AM - 0 Trả lời

Pakistan: Nhà báo Hamid Mir bị ám sát lần thứ ba

(Congluan.vn)- Trên đường đến văn phòng, nhà báo truyền hình Hamid Mir đã bị bắn ở Karachi - Pakistan. Đây là lần thứ ba ông bị bắn.
 
 
 
Báo Công luận
 
Bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Hamid Mir chụp với trùm khủng bố Bin Laden
 
Cảnh sát cho biết đây là lần thứ ba Hamid Mir, 46 tuổi, bị bắn. Hai lần trước ông cũng bị xả súng khi đang trên đường đến văn phòng. 
 
Người lái xe cho biết vào lúc 17g30 (giờ địa phương) ngày 17/4, có hai người đi xe máy đã theo chiếc xe của Hamid Mir. Khi đến gần cầu, lúc vừa giảm tốc, hai tên đi trên xe đã xả súng vào Hamid Mir. Khi tài xế cố gắng chạy thoát, hai tay súng này đã đuổi theo và tiếp tục xả súng. Tài xế đã chở ông thẳng đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. 
 
Nhà báo - bình luận viên và chuyên gia phân tích tin tức khủng bố và an ninh Hamid Mir làm việc tại đài truyền hình Geo TV của Pakistan. Ông nắm giữ chương trình Capital Talk.
 
Báo Công luận
 
 Nhà báo Hamid Mir tại điểm nóng Tora Bora năm 2005
 
Em trai của Hamid, ông Amir Mir, cũng là một nhà báo đang làm việc tại Geo TV cho biết: "Cách đây 2 tuần, anh Hamid nói với tôi rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho anh ấy đều có yếu tố ISI và tướng tướng Zaheerul".
 
Trước đó, Hamid cũng đã gửi một bản video đến Ủy ban bảo vệ các nhà báo (Committee for Protection of Journalists) để lên tiếng về vấn đề an ninh. Bản thân ông, dù được đài truyền hình Geo TV, các quan chức cao cấp, chính phủ và cả quân đội Pakistan quan tâm bảo vệ nhưng vẫn bị bắn đến lần thứ 3. 
 
Hamid Mir sinh năm 1966 tại Lahore trong một gia đình có truyền thống văn chương và báo chí. Ông nội của Hamid Mir là ông Mir Abdul Aziz - một nhà ngôn ngữ Urdu và cũng là nhà thơ. Cha của Hamid Mir, ông Waris Mir là một giáo sư.
 
Hamid Mir bắt đầu sự nghiệp làm báo ở tờ Daily Jang từ năm 1987. Tại đây ông đã nhận được giải thưởng cao quý Hilal-i-Imtiaz của Pakistan dành cho những người có cống hiến trong sự nghiệp báo chí.
 
Năm 1996, ông trở thành biên tập viên của Daily Pakistan ở Islamabad.Ông đã có nhiều phóng sự nổi bật khi theo dấu Bin Laden và các cuộc truy lùng tên khủng bố nổi tiếng nhất thế giới.
 
Năm 2002, Mir tham gia GEO TV như các biên tập viên khu vực phía Bắc. Ông đã từng phỏng vấn rất nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới như Condoleeza Rice, Tony Blair, LK Advani...
 
  • Phương Thanh (Theo The News, Times of India)

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo