Palestine tôn vinh nhà báo bị sát hại trong cuộc đột kích của Israel

Thứ sáu, 13/05/2022 17:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (12/5), Palestine đã tổ chức lễ tưởng niệm cho nhà báo Shireen Abu Akleh, người đã thiệt mạng khi đang đưa tin về một cuộc xung đột giữa quân đội Israel và Palestine ở Bờ Tây.

Trước đó, ngày 11/5, phóng viên nổi tiếng người Mỹ gốc Palestine của hãng tin Al Jazeera (Qatar) Shireen Abu Akleh đã bị bắn chết trong một cuộc đột kích của Israel ở Jenin thuộc khu vực Bờ Tây, một tâm điểm chính trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

palestine ton vinh nha bao bi sat hai trong cuoc dot kich cua israel hinh 1

Nhà báo Shireen Abu Akleh trong một lần tác nghiệp trước đây. Ảnh: AFP

Israel cho biết, cuộc đột kích của họ là nhằm vào "các nghi phạm khủng bố". Các quan chức Palestine và các nhân chứng cho biết nhà báo Shireen đã bị giết bởi các lực lượng Israel, và khẳng định cái chết của cô là "có chủ ý".

Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, Tổng thống Palestine Abbas đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ trước khi Israel tiến hành một "cuộc điều tra kỹ lưỡng". Ông Bennett nói rằng, dường như việc người Palestine "xả súng bừa bãi" là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Shireen.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz sau đó đã đưa ra phát ngôn thận trọng hơn. Ông thừa nhận rằng có thể là "người Palestine đã bắn cô ấy" hoặc "từ phía chúng tôi".

Ông nói thêm: "Những điều tra ban đầu của chúng tôi cho đến nay không thể chỉ ra được ai đã bắn nữ nhà báo, và tôi không thể loại trừ bất kỳ phương án nào trong bối cảnh hỗn loạn như vậy. Chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu sự việc và vạch trần sự thật”.

Một cuộc khám nghiệm pháp y ban đầu đã được tiến hành ở Nablus, Bờ Tây vài giờ sau vụ việc, nhưng không có kết luận cuối cùng nào được tiết lộ. Israel đã công khai kêu gọi một cuộc điều tra chung, nhưng Hussein Al-Sheikh, một quan chức cấp cao của Palestine đã tuyên bố từ chối.

Al-Sheikh chia sẻ trên Twitter: "Israel đã yêu cầu từ phía Palestine một cuộc điều tra chung và giao ra viên đạn ám sát nhà báo Shireen. Chúng tôi đã từ chối điều đó và khẳng định rằng cuộc điều tra sẽ được hoàn thành một cách độc lập".

Được biết, người Palestine đã tổ chức lễ tưởng niệm nhà báo Shireen Abu Akleh tại dinh thự tổng thống ở Ramallah vào sáng thứ Năm.

Cái chết của Shireen diễn ra gần một năm sau vụ Israel không kích và phá hủy một tòa nhà ở Dải Gaza, nơi đặt văn phòng của Al Jazeera và hãng tin AP. Kể từ đó đến nay, theo báo cáo của AFP, tổng cộng 31 người Palestine và 3 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa 2 bên.

Bình Dương (theo AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h