(CLO) Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã phủ nhận tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng các tàu của Chính phủ Mỹ sẽ được miễn phí khi đi qua kênh đào.
Cơ quan quản lý kênh đào Panama, một cơ quan tự chủ dưới sự giám sát của chính phủ Panama, cho biết trong một tuyên bố hôm 5/2 rằng họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến phí qua kênh đào hoặc quyền đi qua của các tàu, đồng thời khẳng định rằng phản hồi này nhằm làm rõ các tuyên bố trước đó của Mỹ.
Động thái này có thể làm tăng căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy này.
Trước đó trong ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Chính phủ Panama đã đồng ý không thu phí đối với các tàu của Chính phủ Mỹ, điều này sẽ giúp Mỹ tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm.
Cơ quan quản lý kênh đào Panama đáp lại: "Với toàn bộ trách nhiệm, cơ quan quản lý kênh đào Panama, như đã nêu, sẵn sàng đối thoại với các quan chức Mỹ có liên quan về việc vận chuyển tàu thuyền thời chiến từ quốc gia nói trên".
Kể từ khi Tổng thống Trump cáo buộc Panama tính phí quá cao để sử dụng kênh đào, quốc gia Trung Mỹ này đã trở thành mục tiêu chỉ trích của chính quyền Mỹ. Ông Trump đã phát biểu vào tháng trước rằng Mỹ sẽ yêu cầu kênh đào phải được trả lại cho Mỹ mà không cần bàn cãi.
Ông Trump cũng nhiều lần cáo buộc Panama nhượng quyền kiểm soát kênh đào cho Trung Quốc, điều mà cả Panama và Trung Quốc đều bác bỏ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino trong chuyến thăm Trung Mỹ của mình, khi ông Mulino tuyên bố sẽ rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Tổng thống Mulino cũng bác bỏ lời đe dọa của ông Trump về việc Mỹ giành lại quyền kiểm soát kênh đào, vốn đã được xây dựng và quản lý bởi Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Vào năm 1977, Mỹ và Panama đã ký hiệp định, trao quyền kiểm soát hoàn toàn kênh đào cho Panama. Mỹ đã chuyển giao quyền kiểm soát vào năm 1999 sau một thời gian quản lý chung.
(CLO) Ngày 06/2/2025 (tức ngày 9/1 âm lịch) là ngày đầu tiên mở "cổng trời" Am Tiên, hàng nghìn du khách đã trở về cõi thiêng này để cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an, một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
(CLO) Ngày 6/2, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ hội Động Tiên - Chợ quê năm 2025. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng mang đậm dấu ấn của đồng bào các dân tộc huyện Hàm Yên mà còn là dịp để khẳng định bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất nơi đây.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố Mỹ sẽ "tiếp quản" và "sở hữu" Dải Gaza, đồng thời muốn đẩy người dân Palestine đến các quốc gia lân cận.
(CLO) Đã thành thông lệ, vào mùng 9 Tết Âm lịch hàng năm, Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) lại được tổ chức thu hút hàng nghìn người dân và khách thập phương tới tham dự. Điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội chính là màn trai giả gái đeo trống nhảy điệu “con đĩ đánh bồng” đầy ấn tượng.
(CLO) Lần đầu tiên phim của Trấn Thành không còn độc chiếm rạp chiếu khi "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang tăng tốc với số suất chiếu và lượng vé bán ra trong ngày chính thức vượt qua đối thủ.
(CLO) Toyota vừa thông báo sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện (EV) tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhằm phát triển mẫu xe điện hoàn toàn mới dưới thương hiệu Lexus.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% cho Hà Nội, 8,5% cho TP. HCM; Chủ tịch Phan Văn Mãi: Mong các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào Thủ Đức; Áp dụng Nghị định 168, vi phạm giao thông giảm hơn 48.000 trường hợp…
(CLO) Trao đổi với phóng viên Nhà báo và Công luận, ông Ngô Mạnh Sơn, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà (Gia Viễn, Ninh Bình) cho biết: “Trang fanpage đó là giả mạo, lừa đảo chiếm dụng tiền của khách hàng”.
(CLO) Chiếc xe container đang lưu thông trên đèo An Khê thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, giao thông bị ách tắc kéo dài nhiều km.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 2, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với tình hình bất ổn toàn cầu và ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát đang tiến hành mời thầu cho gói thầu xây lắp thuộc Dự án “Thảm nhựa tuyến đường Bắc Nam và đường Đông Tây”.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố Mỹ sẽ "tiếp quản" và "sở hữu" Dải Gaza, đồng thời muốn đẩy người dân Palestine đến các quốc gia lân cận.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 2, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác song phương nhằm đối phó với tình hình bất ổn toàn cầu và ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.
(CLO) Nhà máy Alstom tại Görlitz, nơi đã chế tạo toa tàu trong hơn 175 năm, sẽ chuyển sang sản xuất các bộ phận cho xe tăng Leopard 2 và các hệ thống quân sự khác sau khi được tập đoàn vũ khí Pháp - Đức KNDS mua lại.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 5/2 khẳng định sự viện trợ của Mỹ vẫn là "không thể thiếu" đối với Ukraine, trong bối cảnh Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị đình chỉ hoạt động.
(CLO) Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) thông báo vào thứ Tư (5/2) rằng họ sẽ tiếp tục nhận các bưu kiện từ Trung Quốc, đảo ngược quyết định tạm ngừng trước đó.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tuần tới tại Đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.