Pfizer cho biết đại dịch có thể kéo dài đến năm 2023

Thứ bảy, 18/12/2021 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pfizer Inc hôm thứ Sáu (17/12) dự đoán rằng đại dịch COVID-19 có thể kéo dài đến năm 2023 và công bố kế hoạch phát triển phác đồ vắc xin ba liều cho trẻ em từ 2 tuổi đến 16 tuổi.

Công ty dược phẩm Hoa Kỳ đã đưa ra bình luận của mình khi các quốc gia châu Âu chuẩn bị áp đặt hạn chế đi lại và xã hội hơn nữa, sau một nghiên cứu cảnh báo rằng biến thể Omicron lây lan nhanh chóng có khả năng tái nhiễm bệnh cho người cao hơn gấp 5 lần so với Delta.

pfizer cho biet dai dich co the keo dai den nam 2023 hinh 1

Các giám đốc điều hành của Pfizer cho biết công ty tin rằng vào năm 2024, căn bệnh này sẽ trở thành căn bệnh đặc trị trên toàn cầu, có nghĩa là nó sẽ không còn được xem là một đại dịch nữa.

Giám đốc khoa học của hãng dược phẩm này Mikael Dolsten đã thông báo về kế hoạch phát triển chế độ ba liều cho độ tuổi từ 2 đến 16, khi cho biết kết quả của ba liều ở những người trên 16 tuổi mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn.

Công ty cho biết: “Do đó, chúng tôi đã quyết định sửa đổi từng nghiên cứu nhi khoa để kết hợp liều thứ ba vào loạt thuốc và xin giấy phép cho loạt thuốc ba liều thay vì loạt thuốc hai liều như dự đoán ban đầu".

Pfizer đã phát triển vắc xin COVID-19 của mình với BioNTech SE của Đức. Hai công ty đã và đang phát triển một phiên bản vắc xin mới để chống lại biến thể Omicron, nhưng hiện vẫn chưa quyết định liệu điều đó có cần thiết hay không. Họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin cập nhật vào tháng Giêng, giám đốc điều hành của Pfizer cho biết.

Một nghiên cứu của Imperial College London cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể Omicron cao gấp 5,4 lần và nó không có dấu hiệu nhẹ hơn so với biến thể Delta, khi các ca bệnh tăng cao khắp châu Âu và đe dọa các lễ hội cuối năm.

Đại học Imperial College cho biết, việc nhiễm trùng trong quá khứ có thể cung cấp ít nhất 19% khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm của biến thể mới, và lưu ý rằng nghiên cứu về hàng trăm nghìn trường hợp, bao gồm 1.846 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Omicron, đã không được đánh giá đồng cấp.

Kể từ khi virus Corona xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc gần hai năm trước, hơn 5 triệu người đã chết vì COVID-19 trên toàn cầu và hơn 272 triệu ca nhiễm được báo cáo.

Hơn 8,5 tỷ liều vắc xin COVID-19 đã được sử dụng trên toàn thế giới, nhưng nỗ lực hiện đang trở nên phức tạp bởi sự xuất hiện của Omicron.

Các chính phủ Liên minh Châu Âu đã đặt hàng hơn 180 triệu liều vắc xin cập nhật đang được phát triển bởi BioNTech và Pfizer, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, cho biết.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h