Phải chăng người Trung Quốc đang có xu hướng chi tiêu thận trọng?

Thứ hai, 06/02/2023 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ khi dỡ bỏ chính sách “zero - Covid”, triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tươi sáng hơn khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng. Dẫu vậy, những vết sẹo vẫn hằn lại từ những hạn chế trong thời chống dịch.

Hai tuần trước, tại trung tâm thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, các tiểu thương đã bán được nhiều cá ruy băng hơn bình thường cho các buổi họp mặt gia đình dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, những người bán hoa trong một trung tâm mua sắm ở phía Nam thành phố đã bán được nhiều hoa hồng hơn.

Tuy nhiên, cách đó vài bước trong trung tâm thương mại chưa thấy rõ doanh số bán hàng phục hồi. Tại một đại lý ô tô Infiniti ở rìa Nam Kinh, lượt khách hàng đã tăng 20% hoặc 30%, nhưng doanh số bán ô tô tăng thêm chưa đáng kể.

phai chang nguoi trung quoc dang co xu huong chi tieu than trong hinh 1

Một khu chợ ở Nam Kinh, Trung Quốc, bán thịt tươi, nông sản, cá và các mặt hàng nhu yếu phẩm. Ảnh: NYtimes.

“Tác động của dịch bệnh đối với kinh tế vẫn còn tồn đọng ở một số khía cạnh, nhưng chúng tôi dự kiến rằng mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm nay”, Edith Xu, giám đốc tiếp thị của đại lý, cho biết hôm thứ Năm (2/2).

Hai tháng sau khi Trung Quốc đột ngột từ bỏ các chính sách kiểm soát đại dịch Covid-19, nền kinh tế của nước này đã bắt đầu phục hồi.

Người tiêu dùng đang chi tiêu trở lại sau thời gian dài bị gián đoạn trong thời gian phong tỏa ở Thượng Hải vào mùa xuân năm ngoái và ở nhiều thành phố của Trung Quốc vào cuối mùa thu.

Các nhà máy và bến cảng đã và đang hoạt động trơn tru, do việc chấm dứt phong tỏa toàn thành phố đã giải quyết được những gián đoạn gây ảnh hưởng xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong ba năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn tồn đọng nhiều điểm chưa mấy tích cực và hy vọng về làn sóng “chi tiêu trả thù” hậu đại dịch vẫn chưa thành hiện thực.

Mặc dù, ngành du lịch hàng không nội địa, chi tiêu du lịch và lượt sử dụng tàu điện ngầm đều tăng mạnh so với một năm trước. Nhưng vẫn chưa “đuổi” kịp những thành tựu đã ghi nhận năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát.

Tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc nằm ở mức tiêu thụ của 1,4 tỷ người, vì đây là quốc gia đông dân nhất nhì thế giới, nổi tiếng với đà tăng trưởng ổn định, nên tiêu dùng chính là “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế nội địa.

Nhiều nhà đầu tư và nhà kinh tế kỳ vọng Trung Quốc sẽ kết năm 2023 với bức tranh kinh tế “nhiều màu sắc” hơn so với tốc độ tăng trưởng 3% mà nước này đạt được vào năm ngoái.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay. Đây cũng là dịp củng cố niềm tin của nhiều nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, cổ phiếu của các công ty lớn tăng 18% so với mức thấp vào cuối tháng 10/2022. Mặc dù, thị trường đã ghi nhận một đợt bán tháo khiêm tốn vào thứ Sáu (3/2), khi một số nhà giao dịch lo lắng về sức mạnh phục hồi của Trung Quốc.

Người tiêu dùng ở Trung Quốc và nước ngoài sẽ mua bao nhiêu trong sản lượng hàng hóa và dịch vụ khổng lồ của đất nước? Cuối năm ngoái, xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sụt giảm do sức mua của các doanh nghiệp và cá nhân bị chèn ép bởi lạm phát cao.

Bất động sản vẫn là một trong những mối lo lớn nhất ở Trung Quốc. Lĩnh vực xây dựng chiếm 1/4 đến 1/3 sản lượng kinh tế của cả nước, bao gồm thép, xi măng và trang bị cho những ngôi nhà mới.

Tháng trước, doanh số bán căn hộ mới đã sụt giảm so với cùng kỳ đầu năm ngoái. Doanh số bán căn hộ yếu lại ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm nội thất, thiết bị trong nhà.

Ying Yongxiang, quản lý một cửa hàng đèn ở Nam Kinh, vẫn đang đợi khách hàng bắt đầu quay lại. “Doanh số bán hàng của doanh nghiệp chúng tôi không có nhiều thay đổi kể từ khi chính sách dịch bệnh được thay đổi,” anh nói.

Bên cạnh đó, doanh thu phòng vé rạp tăng trở lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần gần đây so với kỳ nghỉ cùng kỳ năm ngoái.

Ren Xuejie, 25 tuổi, chia sẻ anh hầu như không nhớ lần cuối cùng đến rạp chiếu phim là khi nào, vì năm ngoái anh hầu như chỉ ở nhà vì những hạn chế của Covid-19.

“Bây giờ không có nhiều hạn chế về dịch bệnh, tôi có thể đến rạp chiếu phim thường xuyên hơn trong năm nay,” anh nói khi chờ suất chiếu một bộ phim hoạt hình Trung Quốc tại một rạp chiếu phim ở Nam Kinh, thành phố 8 triệu dân, từng là “thủ đô” của đất nước.

Mặc dù doanh thu phòng vé dịp Tết Nguyên đán trên toàn quốc tăng mạnh so với một năm trước, nhưng vẫn giảm 13,6% so với kỷ lục đạt được trong cùng kỳ nghỉ vào đầu năm 2021.

Ngành điện ảnh là một trong nhiều ngành chịu những “vết sẹo” lâu dài do đại dịch và chính sách “zero Covid”. Đại dịch buộc phải đóng cửa gần 1/3 số rạp chiếu phim của Trung Quốc kể từ năm 2020.

Yi Li, Giám đốc điều hành của Appotronics, một nhà sản xuất màn hình laser và máy chiếu phim ở Thâm Quyến, một thành phố tiếp giáp với Hồng Kông, cho rằng: “Năm vừa rồi là một năm thực sự khó khăn đối với chúng tôi, tôi đã phải làm việc chăm chỉ hơn gấp hai hoặc ba lần”. “Chúng tôi rất vui mừng về cuộc sống sẽ trở lại bình thường.”

Chính phủ Trung Quốc công bố sẽ khuyến khích tiêu dùng như động lực quan trọng của nền kinh tế hiện đang đương đầu với những cú sốc từ xuất khẩu suy giảm.

Dự kiến, trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi lên 4,9% trước khi ổn định vào năm 2024.

Khánh Vy (Theo The New York Times)

Bình Luận

Tin khác

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp