Phấn đấu trở thành Trung tâm nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng báo chí hàng đầu

Thứ sáu, 03/04/2015 08:20 AM - 0 Trả lời

Phấn đấu trở thành Trung tâm nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng báo chí hàng đầu

(NB&CL) - Ngày 10/9/2014 tới đây, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí- Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) sẽ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Được thành lập ngày 4/8/1999, 15 năm qua, Trung tâm đã có những bước phát triển vững chắc, trong đó nổi bật là việc hàng năm tổ chức được nhiều lớp học cho hàng nghìn lượt hội viên Hội Nhà báo trên cả nước, được đông đảo hội viên- nhà báo đánh giá cao.
 
Báo Công luận 
GS. TS Tạ Ngọc Tấn- UVTW Đảng- GĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên GĐ Trung tâm BDNVBC- trao chứng chỉ BDNVBC cho các học viên (năm 2008).
 
Bước trưởng thành vượt bậc sau 15 năm
Với sứ mệnh “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam”, 15 năm qua, các cán bộ, giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí- Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội Nhà báo Việt Nam đã giao phó. Với một đội ngũ nhân sự ít ỏi (tính đến tháng 8/2014, Trung tâm mới có tất cả 6 cán bộ, nhân viên), không nhiều người có thể tin rằng, 15 năm qua, Trung tâm lại có thể “tải” một khối lượng công việc đồ sộ đến vậy. Trung tâm đã tổ chức hàng trăm lớp học ngắn hạn theo ngân sách của nhà nước; vài chục lớp học bằng nguồn tài trợ của nước ngoài và hàng trăm lớp theo yêu cầu của các Hội địa phương, các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương. Trung bình mỗi năm Trung tâm mở khoảng 50 lớp học và nhiều cuộc hội thảo về nghiệp vụ báo chí. Riêng năm 2013 đã mở trên 70 lớp cho hơn 2.000 nhà báo… Theo đánh giá của các học viên, lớp học do Trung tâm tổ chức đều được chuẩn bị chu đáo từ khâu lên chủ đề, mời giảng viên, học viên phù hợp với chủ đề của từng lớp. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các Hội Nhà báo địa phương - nơi diễn ra lớp học từ việc chuẩn bị hội trường, các trang thiết bị phục vụ lớp học; nơi ăn, ở cho học viên. Học viên được chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong nghề báo và áp dụng được nhiều kiến thức và kỹ năng trong công việc.
 
Một trong những thành công đáng kể nữa của VJTC trong 15 năm qua là việc Trung tâm luôn chú trọng và chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức báo chí quốc tế để có thêm nguồn kinh phí tổ chức nhiều khóa học cho các hội viên, nhà báo trên cả nước, tạo điều kiện để các nhà báo Việt Nam tiếp cận với báo chí thế giới hiện đại. Trong đó phải kể đến Dự án nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng báo chí do Chính phủ Pháp tài trợ. Từ năm 2003 đến năm 2007, 675 hội viên- nhà báo trên cả nước đã có cơ hội được tham dự 56 lớp học có sự tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm của các giảng viên thuộc Trường Đại học Báo chí Lille danh tiếng của Pháp. Hay Dự án nâng cao năng lực cho các nhà quản lý báo chí Việt Nam do VJTC phối hợp với Hiệp hội Báo chí Thế giới và Xuất bản tin tức (WANIFRA) tổ chức....
 
Báo Công luận
Các hoạt động Bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo do Trung tâm BDNVBC tổ chức. 
 
Những năm gần đây, Trung tâm còn được giới làm nghề đánh giá cao khi tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học liên quan đến đạo đức nhà báo, tính chuyên nghiệp và kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. Mới đây nhất, trong năm 2013, Trung tâm tổ chức 02 cuộc hội thảo gây tiếng vang là hội thảo “Viết về trẻ em và đạo đức người làm báo” tại TP.HCM và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội và Quảng Ninh với chủ đề “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức”.
 
Những nỗ lực ấy của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã được ghi nhận. Năm 2006, Trung tâm được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2007 đến nay liên tục được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2013, Trung tâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi và năm 2014 này, nhân dịp Trung tâm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Trung tâm Huân chương Lao động hạng Ba.
 
Con người là yếu tố then chốt
Lý giải về những thành công vượt bậc của Trung tâm sau 15 năm hoạt động, PGS. TS Đinh Thị Thúy Hằng- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, “đương kim” Giám đốc Trung tâm- cho biết: Trung tâm sẽ không thể phát triển nếu như không có môi trường thuận lợi. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với phát triển báo chí, sự ủng hộ của Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng như Văn phòng T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam là những nhân tố quan trọng có tính quyết định cho những bước phát triển ngày hôm nay của Trung tâm.
 
Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc Trung tâm cũng không quên nhấn mạnh, những thành công của Trung tâm còn nhờ công đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ Trung tâm mà theo bà là rất tận tâm và nhiệt tình, không bao giờ nói “không” khi được giao nhiệm vụ. Với quan niệm lực lượng “ít nhưng tinh nhuệ”, các cán bộ, nhân viên Trung tâm thường xuyên trau dồi về phẩm chất chính trị, đoàn kết nhất trí, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và hiệu quả công tác, gắn bó với thực tiễn công tác của cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội trong cả nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, còn là sự hợp tác của các cấp Hội và sự cộng tác chặt chẽ của các giảng viên là các nhà báo tâm huyết với sự nghiệp báo chí của nước nhà. Tới thời điểm này Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên hùng hậu. Họ là những nhà báo, các nhà lãnh đạo báo chí có lòng nhiệt tình, có nhiều năm kinh nghiệm và cũng luôn được đào tạo các phương pháp mới, sẵn sàng làm việc vì sự phát triển của báo chí.
 
Hướng tới những mục tiêu đột phá
Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí và đội ngũ những người làm báo Việt Nam, yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với công tác thông tin, báo chí, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta nói chung và của báo chí nói riêng đang đặt ra cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam sứ mệnh mới, những nhiệm vụ mới. Sứ mệnh mới, nhiệm vụ mới ấy là: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam bằng những chương trình bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ mang tính thực tiễn cao. Và trên hết là đến năm 2020, VJTC trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và có thể làm việc trong môi trường báo chí quốc tế.
 
Trước những băn khoăn rằng với quãng thời gian để “cán đích” chỉ còn có 6 năm, liệu VJTC có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình, đồng chí Giám đốc Đinh Thị Thúy Hằng tự tin khẳng định: Mục tiêu đặt ra để trở thành cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hàng đầu quốc gia vào năm 2020 là hoàn toàn có thể đối với Trung tâm. Tòa nhà Trung tâm đã đi vào hoạt động, năm 2015 Trung tâm sẽ được cung cấp trang thiết bị đào tạo. Vấn đề còn lại chỉ là làm thế nào để thu hút được đội ngũ các giảng viên giỏi chuyên môn và nhiệt tình tham gia công tác giảng dạy? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển, và động viên họ dồn hết tâm huyết của mình vào hoạt động của Trung tâm? 
 
Tuy nhiên, với nỗ lực, sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc mà những cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã thể hiện suốt 15 năm, đặc biệt với sự hỗ trợ rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng như sự quan tâm của Văn phòng và các ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam, hoàn toàn có cơ sở để hy vọng rằng VJTC sẽ vượt qua mọi thách thức, “cán đích” thành công, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin báo chí của Đảng và Nhà Nước, tạo ra vị thế, vì sự phát triển chung của Hội Nhà báo Việt Nam.
  • Ngọc Lành

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội