(CLO) Phần Lan hiện không có kế hoạch gia nhập NATO, Ngoại trưởng Pekka Haavisto của nước này cho biết hôm thứ Sáu (14/1), trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa nước láng giềng 'khổng lồ' của Phần Lan là Nga và Ukraine gia tăng.
“Phần Lan không thảo luận với NATO về việc gia nhập khối này, và Phần Lan cũng không có kế hoạch như vậy trong thời gian tới. Chính sách an ninh của Phần Lan vẫn không thay đổi”, Haavisto nói với các phóng viên tại một cuộc họp trực tuyến sau hội nghị các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Pháp.
Bình luận về cảnh báo của Ngoại trưởng Ba Lan về việc châu Âu sắp có chiến tranh sau hơn 30 năm, Haavisto cho biết ông hiểu rõ áp lực mà Ukraine và Ba Lan đang phải chịu do căng thẳng an ninh gia tăng ở biên giới của họ.
“Nhưng tôi hy vọng chúng tôi không ở trong tình huống như vậy,” Haavisto nói.
Mối quan tâm của Phần Lan và Thụy Điển đối với tư cách thành viên NATO đã trở thành chủ đề tranh luận quốc tế trong tuần này khi các quan chức Nga và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán về chính sách an ninh tại Geneva.
Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn rằng Phần Lan muốn gia nhập NATO sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Nga sẽ coi Phần Lan gia nhập NATO là "một công cụ đối đầu".
Phần Lan, quốc gia có chung lịch sử khó khăn với Nga sau khi hai bên đụng độ trong Thế chiến thứ hai, từ lâu đã được NATO mở rộng cánh cửa chào đón, khi nói rằng nước này có quyền đăng ký trở thành thành viên nếu họ muốn.
Phần Lan đã hợp tác với NATO từ năm 1994 và tham gia quan hệ đối tác tăng cường vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tháng trước, Phần Lan cũng đã chọn mua máy bay chiến đấu F-35 nhằm tương thích với NATO trong các kế hoạch quân sự.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.