Phần lớn thành viên NATO sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024

Thứ ba, 18/06/2024 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 23 trong tổng số 32 thành viên NATO sẽ đạt mục tiêu là dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào thứ Hai.

"Trên khắp châu Âu và Canada, các đồng minh NATO năm nay đang tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18%, đây là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, và 23 đồng minh sẽ chi tiêu 2% GDP trở lên cho quốc phòng trong năm nay", ông cho biết trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

phan lon thanh vien nato se chi it nhat 2 gdp cho quoc phong vao nam 2024 hinh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước đó tại viện nghiên cứu Wilson Center, ông Stoltenberg cho biết sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh "là tốt cho châu Âu và tốt cho Mỹ, đặc biệt là vì phần lớn số tiền bổ sung này được chi tiêu ở Mỹ".

Ông Stoltenberg đang ở Washington để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng tới, một chủ đề mà ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thảo luận.

Tổng thống Biden cho biết liên minh đang đối mặt với một trong những thời điểm hệ trọng nhất đối với châu Âu kể từ Thế chiến II. "Chúng tôi đã củng cố sườn phía đông của NATO, làm rõ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO", ông nói.

Tổng thư ký Stoltenberg cho biết khi các nhà lãnh đạo NATO đặt mục tiêu chi tiểu 2% GDP cho quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào năm 2014, thì chỉ có ba thành viên - Mỹ, Hy Lạp và Anh - đạt mục tiêu đó. Lúc đó, NATO có 28 thành viên. Hiện tại, NATO có 32 thành viên.

Chi tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi cao trong những năm gần đây, đặc biệt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người châu Âu chi tiêu quá ít cho an ninh của họ và dựa vào Mỹ để bảo vệ.

Chi tiêu quốc phòng sẽ là chủ đề chính tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Washington, theo ông Stoltenberg cho biết. Chủ đề tiếp theo là cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã xảy ra đầu năm nay không được phép xảy ra lần nữa.

Cao Phong (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Đức phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng

Đức phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng

(CLO) Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt hơn 6 tỷ euro cho các khoản mua sắm quốc phòng, một động thái nhằm tăng cường khả năng quân sự của Đức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Thế giới 24h
Cháy rừng Hy Lạp tiếp tục lan rộng do gió mạnh

Cháy rừng Hy Lạp tiếp tục lan rộng do gió mạnh

(CLO) Các đám cháy rừng tại Hy Lạp đã bùng phát mạnh mẽ và lan rộng do tác động của gió mạnh, khiến cho nỗ lực dập tắt cháy gặp nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Bão Beryl đổ bộ vào Jamaica và quần đảo Cayman

Bão Beryl đổ bộ vào Jamaica và quần đảo Cayman

(CLO) Cơn bão Beryl hiện đã được nâng cấp lên cấp 5, đang tiến gần đến Jamaica và quần đảo Cayman, gây ra tình trạng khẩn cấp tại các khu vực này. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, với sức gió lên tới 160 dặm/giờ (khoảng 257 km/giờ).

Thế giới 24h
Tấn công 'khủng bố' bằng dao ở trung tâm thương mại Israel

Tấn công 'khủng bố' bằng dao ở trung tâm thương mại Israel

(CLO) Một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại của Israel hôm thứ Tư, trong đó kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.

Thế giới 24h
Gần 1/3 đảng viên Dân chủ muốn ông Biden bỏ cuộc, bà Harris có thể lên thay

Gần 1/3 đảng viên Dân chủ muốn ông Biden bỏ cuộc, bà Harris có thể lên thay

(CLO) Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, gần 1/3 đảng viên Dân chủ cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử sau màn tranh luận “thảm họa” trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

Thế giới 24h