Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Ông Macron đã triệu tập lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng lớn của nước này để bàn bạc về những biện pháp khả thi nhằm giảm thiểu chi phí sinh hoạt của người dân, một trong những nỗ lực mới nhất của vị Tổng thống 40 tuổi trước các cuộc biểu tình.
CEO của các ngân hàng BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole và một số các ngân hàng khác đã tham dự cuộc họp, một ngày sau khi ông Macron có bài phát biểu dài 13 phút trên sóng truyền hình.
Việc tạm dừng thu phí với các khách hàng có thu nhập thấp nhất sẽ lấy đi khoảng 500 tới 600 triệu Euro từ mảng bán lẻ của các tổ chức ngày, văn phòng Tổng thống Pháp cho hay.
Trong bài phát biểu của mình hôm 10/12, ông Macron đã tuyên bố tăng mức lương tối thiểu lên thêm 100 Euro, đẩy nhanh việc cắt giảm thuế và nhiều biện pháp khác nhằm trấn an người dân sau nhiều tuần biểu tình làm rúng động nước này.
Phe "áo vàng" đã bùng nổ hôm 17/11 nhằm phản đối việc tăng thuế xăng dầu. Tuần trước, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tuyên bố hủy bỏ việc tăng thuế này, nhưng vẫn không thể trấn an người dân, những người đang tiếp tục kêu gọi biểu tình phản đối các chính sách ủng hộ người giàu của ông Macron.
Hoàng Việt (Theo Reuters)