Pháp đề xuất đánh thuế 25% lợi nhuận các tập đoàn đa quốc gia lớn

Thứ hai, 12/07/2021 14:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Pháp ông Bruno Le Maire đề xuất các quốc gia thuộc nhóm G20 nên đánh thuế 25% lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, bất kể nguồn thu từ đâu.

Các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề về thuế cấp cao của G20 trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Venice (Italy) vào hôm 9/7. Ảnh: Reuters.

Các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề về thuế cấp cao của G20 trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Venice (Italy) vào hôm 9/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Pháp- ông Bruno Le Maire đã đưa ra đề xuất đánh thuế 25% lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, bất kể nguồn thu từ đâu tại cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính từ Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 diễn ra vào ngày 10/7 vừa qua.

“Tôi cho rằng giải pháp tốt nhất là áp thuế 25% trên lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này nhằm giúp giảm đi những lo ngại chính đáng của một số nước đang phát triển”, Bộ trưởng Tài chính Pháp nhấn mạnh.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển giúp các tập đoàn công nghệ lớn mở rộng được thị trường và có thể chuyển lợi nhuận đến các nước có mức thuế thấp. Đề xuất trên hướng đến nhóm các tập đoàn đa quốc gia, bất kể nguồn thu đến từ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới.

Các doanh nghiệp nằm trong diện xem xét áp dụng mức thuế mới theo đề xuất trên là các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu toàn cầu trên 23,8 tỷ USD, và sau 7 năm khi đánh giá lại, mức doanh thu nầy có thể được cân nhắc giảm xuống 11,9 tỷ USD.

Ông Paolo Gentiloni, Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế cho rằng, các nước đang phát triển như Brazil, đã và đang thúc đẩy việc đánh thuế cao hơn trong vấn đề này.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, có 131 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã đồng ý thiết lập một thỏa thuận đánh thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thỏa thuận ban đầu do còn nhiều khúc mắc xung quanh. Đặc biệt là khi nhiều nước hiện mong muốn nâng mức đánh thuế tối thiểu này cao hơn.

“Chúng tôi kêu gọi các nước nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn lại trong khuôn khổ đã thống nhất cùng với một kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 10”, tuyên bố cho biết.

Do vậy, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 đang phải thảo luận và xem xét các khía cạnh chi tiết hơn đối với đề xuất này, với mục tiêu là đến Hội nghị Thượng đỉnh G220 diễn ra tại Italy vào tháng 10 tới đây, thỏa thuận sẽ được hoàn tất và áp dụng.

Hương Vũ

Tin khác

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm