Pháp rút ngắn thời gian tiêm mũi vắc xin tăng cường xuống 3 tháng

Thứ bảy, 25/12/2021 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp hôm thứ Sáu (24/12) đã khuyến cáo rằng người lớn nên tiêm vắc xin tăng cường Covid-19 ba tháng sau lần tiêm đầu tiên, giảm thời gian khuyến nghị trước đó là năm tháng để chống lại biến thể Omicron tốt hơn.

Khuyến cáo được công bố bởi HAS, cơ quan tư vấn y tế cho chính phủ Pháp, trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

phap rut ngan thoi gian tiem mui vac xin tang cuong xuong 3 thang hinh 1

Một người nhận vắc xin Pfizer Covid-19 tại một trung tâm vắc xin ở Strasbourg, miền đông nước Pháp vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Ảnh: Jean-François Badias, AP

Khuyến cáo được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Pháp trong thời gian Giáng sinh do Omicron lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào khác được thấy cho đến nay.

HAS cũng khuyến nghị rằng việc triển khai tiêm chủng tăng cường hiện nay được mở rộng bao gồm cả thanh thiếu niên được coi là có nguy cơ mắc bệnh, vài ngày sau khi Pháp mở rộng đợt triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ năm tuổi trở lên.

Cơ quan này lý giải cho việc cắt giảm xuống còn ba tháng bằng cách trích dẫn các nghiên cứu cho thấy rằng vắc xin có hiệu quả 80% trong một đến hai tháng đối với các ca nhiễm có triệu chứng không nghiêm trọng của biến thể Omicron, nhưng mất hiệu quả nhanh hơn so với các biến thể trước đó.

Hiệu quả giảm xuống chỉ còn 34% trong 4 tháng sau khi tiêm vắc xin Pfizer, nhưng hiệu quả đã tăng lên 75% trong 2 tuần sau khi tiêm liều nhắc lại.

Pháp hôm thứ Năm (23/12) đã ghi nhận 91.608 ca dương tính với COVID-19, một kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu, vượt mức cao chưa từng thấy vào tháng 11 năm 2020.

Hiện Pháp đã tăng cường số lượng xét nghiệm lên mức kỷ lục với 6,2 triệu người trong tuần qua.

Không giống như một số quốc gia châu Âu khác, Tổng thống Emmanuel Macron cho đến nay vẫn chống lại việc áp đặt các hạn chế mới để chống lại biến thể Omicron, hy vọng rằng việc triển khai tiêm mũi vắc xin tăng cường sẽ ngăn hệ thống y tế bị quá tải.

Mai Anh (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h