Phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ bảy, 02/03/2019 08:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/3, Đoàn Khối Các cơ quan (CCQ) Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường Cao Bằng (TP. Cao Bằng).

           Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm. 

           Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm. 

Tham dự buổi lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương.

Về phía Tỉnh ủy Cao Bằng có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng cùng như Đoàn Khối CCQ Trung ương. 

Về phía Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có một đồng chí tham dự.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương cho rằng: “Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ được tổ chức vào tháng Ba hàng năm; là dịp để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội, đất nước; là dịp thanh niên được đón nhận thêm nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, chính quyền, xã hội để thanh niên tiếp tục phát triển toàn diện, trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, những người chủ tự tin, vững vàng của đất nước”.

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đồng chí Trần Hữu cho biết, những kết quả đạt được của Tháng Thanh niên trong suốt 16 năm qua đã được xã hội trân trọng và đánh giá cao, trở thành tài sản quý, niềm tự hào của tuổi trẻ nước nhà.

Tinh thần tình nguyện trong Tháng Thanh niên thực sự đã lan tỏa trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành một trong những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Với chủ đề “Tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay được phát động gắn với Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - một nét văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc ta mỗi dịp Tết đến Xuân về với quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và xã hội.

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Ngô Khiêm.

Đồng chí Trần Hữu cũng nhấn mạnh, để ý nghĩa của buổi Lễ phát động ngày hôm nay thực sự lan tỏa, trở thành hành động của mỗi đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh đoàn Cao Bằng phát động và kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống vẻ vang 88 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, những công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa với cộng đồng xã hội.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối CCQ Trung ương phát động Tháng Thanh niên năm 2019, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cao Bằng và Khối CCQ Trung ương phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện, đem hết tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Ban Tổ chức trao quà tại Lễ phát động. Ảnh Ngô Khiêm.

Ban Tổ chức trao quà tại Lễ phát động. Ảnh Ngô Khiêm.

Tập trung đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên gắn với việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh, thiếu nhi, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, thiết thực, gắn với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên...

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, ý nghĩa của Tháng Thanh niên.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phát huy tiềm năng to lớn của đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trên các mặt trận lao động sản xuất, học tập, công tác, chú trọng vào các hoạt động khơi dậy sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.

Không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động tại cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn.

Thực hiện tốt công tác kết nạp đoàn viên mới, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Đại diện cho 1.000 đoàn viên thanh niên tại Lễ phát động, đoàn viên thanh niên Quỳnh Anh (giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng) đã xin hứa sẽ phát huy cao độ tinh thần của tuổi trẻ, sống  và làm việc hết mình vì cộng đồng và xã hội.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Ngô Khiêm.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Ngô Khiêm.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 40 triệu đồng; tặng 10 ghế đá cho Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Kết thúc Lễ phát động, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương, Trưởng Đoàn công tác xúc động ghi vào sổ lưu niệm. Ảnh Ngô Khiêm.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương, Trưởng Đoàn công tác xúc động ghi vào sổ lưu niệm. Ảnh Ngô Khiêm.

Xúc động ghi vào sổ lưu niệm, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương, Trưởng Đoàn công tác đã viết rằng: “Đoàn công tác vô cùng biết ơn Bác Hồ, là người con ưu tú Việt Nam. Từ nơi này đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ngày nay đó là công lao to lớn trời biển của Bác”.

Đoàn công tác trồng cây và gắn biển công trình “Vườn cây thanh niên” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh Ngô Khiêm.

Đoàn công tác trồng cây và gắn biển công trình “Vườn cây thanh niên” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh Ngô Khiêm.

Sau đó, Đoàn công tác đã trồng 1.000 cây xanh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, gắn biển công trình “Vườn cây thanh niên”.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu Tưởng niệm thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ngô Khiêm

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu Tưởng niệm thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ngô Khiêm

Tiếp đó, Đoàn công tác đã di chuyển đến Khu Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng) tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Được nghe những câu chuyện kể về anh, mỗi cán bộ, đoàn viên thêm xúc động về tấm gương anh dũng, mưu trí của người Anh hùng thiếu niên hy sinh khi mới chỉ 14 tuổi. Hiện nay trong Khu Tưởng niệm còn có phần mộ của mẹ anh- bà Lân Thị He, (cha của anh bị địch bắt đi phu và hiện chưa tìm thấy hài cốt).

Với chủ đề “Tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay được phát động gắn với Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Với chủ đề “Tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay được phát động gắn với Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Trở về sau chuyến đi dài hơn 300 km qua những cung đường khúc khuỷu, hiểm nguy, mặc dù còn mệt mỏi nhưng ai nấy trong đoàn cũng cảm thấy tự hào, vinh dự được tham gia chuyến đi hết sức có ý nghĩa này.

Ngô Khiêm

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống