Phát hành cuốn sách bằng tiếng Italia “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế"

Chủ nhật, 14/04/2019 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italia - là món quà ý nghĩa bày tỏ lòng tôn kính của dịch giả Andrea Catone với Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được Nhà Xuất bản Marxventuno (Chủ nghĩa Marx thế kỷ XXI) cho phát hành rộng rãi .

Nhân dịp này, tại thủ đô Rome của Italia, mạng lưới Hữu nghị Italia - Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ nghe nhìn của Phong trào Lao động và dân chủ Italia (AAMOD) phối hợp với dịch giả của cuốn sách đồng thời là Giám đốc Nhà Xuất bản Marxventuno, ông Andrea Catone đã tổ chức buổi giới thiệu về cuốn sách này.

Bìa cuốn sách “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế”. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Bìa cuốn sách “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế”. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Với tựa đề “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế” (Ho Chi Minh - Patriottismo e Internazionalismo). Cuốn sách dày 518 trang, giới thiệu 98 bài viết và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 - 1969, trong đó có những tác phẩm nổi bật của Người như “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945, bản “Yêu sách của nhân dân An Nam'' gửi Hội nghị Vécxây năm 1919, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” năm 1966, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 1969…

Bày tỏ cảm xúc về cuốn sách, dịch giả Andrea Catone cho rằng các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1919 - 1969 được giới thiệu trong cuốn sách là những tác phẩm tiêu biểu và nổi bật, thể hiện tư tưởng lớn của Người - một nhân cách vĩ đại.

Dịch giả Andrea Catone tặng cuốn sách “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” cho Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Dịch giả Andrea Catone tặng cuốn sách “Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” cho Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Ông khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới của đất nước Việt Nam và trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên toàn thế giới. Đối với dân tộc Việt Nam, tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu anh hùng để giải phóng dân tộc và giành chiến thắng phi thường trước các cường quốc thế giới như Pháp (năm 1945), Mỹ (năm 1975).

Đặc biệt, dịch giả Andrea Catone chia sẻ, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, tạo động lực để ông gia nhập Đảng Cộng sản Italia vào năm 1966, lúc mới 16 tuổi và tham gia các phong trào biểu tình ở Bari (miền Nam Italia) phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1960 -1970.

““Zio Ho” (tiếng Italia là Bác Hồ) là một nhân cách lớn, là tấm gương sáng để mọi người dân, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới noi theo. Việc bản thân ông dày công tuyển chọn và dịch các bài viết của Bác Hồ sang tiếng Italia là để bày tỏ lòng tôn kính đối với Người”, dịch giả Andrea Catone khẳng định.

Còn Thượng nghị sĩ Vincenzo Maria Vita đồng thời là Chủ tịch AAMOD cũng bày tỏ xúc động khi nhớ lại giai đoạn ông tham gia các phong trào ở Italia phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Lúc đó, tên gọi “Hồ Chí Minh” đã trở thành “khẩu hiệu” cho các phong trào này.

Thượng nghị sĩ Vincenzo Maria nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng quốc tế cộng sản lớn và là một nhân cách vĩ đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã hình thành nên chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam. Cho tới nay, tư tưởng này vẫn tiếp tục là động lực to lớn giúp Việt Nam phát triển, mang lại lợi ích cho dân tộc. Đối với những người cộng sản ở Italia, các nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất quan trọng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là một tư tưởng vĩ đại trên thế giới, tạo ra sức mạnh đoàn kết dân tộc

Thượng nghị sĩ Vincenzo Maria Vita, Chủ tịch AAMOD, phát biểu tại buổi giới thiệu sách. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Thượng nghị sĩ Vincenzo Maria Vita, Chủ tịch AAMOD, phát biểu tại buổi giới thiệu sách. Ảnh: Ngự Bình/Pv TTXVN tại Italia

Tại buổi giới thiệu sách, Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Thị Bích Huệ đã bày tỏ sự cảm ơn dịch giả Andrea Catone về việc đã dày công tuyển chọn và dịch các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịch giả đã thể hiện tình cảm kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị mà Người là hiện thân.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh, toàn bộ cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và tên tuổi của Người gắn liền với quá trình tìm ra con đường để giải phóng con người, giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập, đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên để các dân tộc bị áp bức tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh vùng lên giành quyền sống và quyền tự quyết dân tộc.

Chiến thắng của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một dân tộc dù nhỏ bé nhưng biết đoàn kết, có chính nghĩa, có sự lãnh đạo của một Đảng chân chính và được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế thì vẫn có thể giành thắng lợi.

Tiếp nối tấm gương yêu nước, tinh thần kiên cường đó, nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công cuộc tái thiết đất nước kể từ sau chiến tranh. Việt Nam giờ đây là một nền kinh tế đang trỗi dậy, một đất nước mở cửa, mạnh mẽ hội nhập, đóng góp cho hòa bình thế giới và kiên định chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”, đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh.

Năm 2019 đánh dấu 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam sắp tới cũng sẽ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày sinh nhật của Người. Vì vậy, cuốn sách này không chỉ là món quà ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính đối với một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vị anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân Văn hóa đã được UNESCO công nhận, mà còn thể hiện nhiệt huyết của dịch giả, muốn truyền tiếp cho thế hệ trẻ tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, về giải phóng con người, giải phóng dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa