An Giang:

Phát hiện 14 nam nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy

Thứ năm, 21/01/2021 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn TP. Long Xuyên thì bất ngờ phát hiện 14 đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy.

Chiều ngày 21/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke 204, trên đường Lê Văn Nhung, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, phát hiện 14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an kiểm tra phát hiện 17 đối tượng cùng tang vật trong phòng. Ảnh: dantri.com.vn

Lực lượng Công an kiểm tra phát hiện 17 đối tượng cùng tang vật trong phòng. Ảnh: dantri.com.vn

Trước đó, khoảng 0h40 sáng cùng ngày, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke 204, trên đường Lê Văn Nhung, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, phát hiện tại phòng 403 có 17 khách (14 nam, 3 nữ), có đội tuổi từ 21 đến 47 tuổi, trú tại  An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP. HCM và Thái Bình, đang tụ tập vui chơi trong phòng, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện và thu giữ trong phòng nhiều bọc nilon chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên nén (nghi là ma túy tổng hợp) nằm khắp nơi trong phòng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng là nữ giới.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng là nữ giới.

Sau đó, Tổ công tác đã đưa 17 khách cùng 4 nhân viên của quán về Công an phường làm việc.

Qua test nhanh 21 đối tượng có mặt trong cơ sở, có 14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án