Phát hiện chùm 12 ca bệnh Covid-19 liên quan tiệm bánh trung thu ở Cà Mau

Thứ tư, 15/09/2021 08:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/9, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh này vừa phát hiện chùm 12 ca bệnh Covid-19 liên quan tiệm bánh trung thu M.T.T. ở khóm 2, P.4, TP.Cà Mau (Cà Mau).

Trước đó, tỉnh này ghi nhận bệnh nhân M.K.X. (33 tuổi, ngụ P.2, P.4, TP.Cà Mau) dương tính với Covid-19. Theo điều tra dịch tễ, nhà của bệnh nhân nằm ở vùng đệm khu phong tỏa, ngày 8/9 được dỡ phong tỏa.

Từ ngày 9 - 13/9, hằng ngày bệnh nhân M.K.X. ở nhà trực tiếp bán bánh trung thu, giữ khoảng cách 2 m và giao nhận thông qua rổ đựng.

phat hien chum 12 ca benh covid 19 lien quan tiem banh trung thu o ca mau hinh 1

Phun thuốc khử trùng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ảnh minh họa

Sáng ngày 13/9, bệnh nhân đến Trạm Y tế P.4 làm test nhanh dương tính nên được lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính với Covid-19.

Đến tối ngày 13/9, cô của bệnh nhân M.K.X. phát hiện dương tính với Covid-19 là bệnh nhân M.T.K. (69 tuổi, ngụ khóm 6, P.1 đến tiệm bánh M.T.T. để chăm sóc mẹ bị bệnh). 

Tiệm bánh của bệnh nhân M.K.X. có 10 nhân viên (thực hiện 3 tại chỗ) và 6 người trong gia đình.

Cũng chùm ca bệnh này, đến tối ngày 14/9, thì phát hiện thêm 10 ca dương tính với Covid-19. Trong đó có bà nội là bệnh nhân T.T.L. (98 tuổi), mẹ là bệnh nhân T.T.D.H. (53 tuổi), thím là bệnh nhân L.K.O. (49 tuổi) của M.K.X., cùng 7 nhân viên của tiệm bánh dương tính với Covid-19.

Ghi nhận 4 ca trong khu cách ly tập trung, trong đó có 2 ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh là nam công nhân tập đoàn thủy sản. 3 ca bệnh được ghi nhận đang thực hiện cách ly hộ gia đình tại khóm 2, P.9. Đó là vợ chồng bệnh nhân H.A.Đ. (31 tuổi), vợ là T.K.T. (24 tuổi) và con gái là bệnh nhân H.G.H (2 tuổi).

Trước đó bệnh nhân H.A.Đ. có đến hớt tóc tại tiệm của bệnh nhân D.Q.L. (thợ hớt tóc, phát hiện dương tính ngày 24/8 và gia đình có 10 người dương tính với Covid-19). Bệnh nhân H.A.Đ., đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và đang thực hiện cách ly tại hộ gia đình.

Cũng theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, tỉnh này cũng ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là nhân viên y tế. Đó là bệnh nhân N.C.H. (41 tuổi, ngụ khóm 6, P.1).

Bệnh nhân là nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện dã chiến số 2. Bệnh nhân có tham gia trực cùng chung đội có bệnh nhân L.T.H.T. (37 tuổi).

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống