(CLO) Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Anh khai nhận đã mua các chất hóa học, 49 ống pháo rồi về tự chế tạo thành pháo thành phẩm bán lại cho Phạm Văn Việt.
Ngày 25/9, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết: Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thái Thụy phát hiện Phạm Văn Việt (sinh năm 2000, trú tại xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương) có hành vi mua bán trái phép các loại pháo cho một số người trên địa bàn.
Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Việt khai nhận đã mua 05 dàn pháo hoa nổ của Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình) với giá 1.000.000 đồng/1 dàn.
Sau đó, Việt bán lại 04 dàn pháo hoa nổ trên cho 02 người dân sinh sống tại huyện Thái Thụy với giá 2.000.000 đồng/ 1 dàn, còn 01 dàn Việt cất giấu tại nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy thu giữ 5 dàn pháo hoa nổ trên trọng lượng là hơn 8kg. Đồng thời, triệu tập Nguyễn Đức Anh để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai nhận đã mua các chất hóa học, 49 ống pháo rồi về tự chế tạo thành pháo thành phẩm bán lại cho Phạm Văn Việt.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ các loại pháo nổ khác nhau với tổng số lượng trên 100kg pháo nổ cùng nhiều nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất pháo trái phép.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công an Thái Bình khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo nổ. Đây là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán; gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân và người xung quanh. Người dân nếu phát hiện các hành vi vi phạm trên, kịp thời thông báo, phản ánh đến cơ quan chức năng.
(CLO) Mỗi ngày trôi qua, lòng người dân nuôi biển ở huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) càng như lửa đốt, họ chỉ mong sớm được giao mặt biển để tái thả những dây hàu, lồng bè xuống mặt nước, phục hồi nghề nuôi biển truyền thống sau thảm họa bão số 3 kinh hoàng.
(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt đến các cấp, các ngành và các địa phương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.
(CLO) Trưa 24/9, lực lượng quân sự, công an và hàng trăm người dân địa phương huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cùng các phương tiện sẵn có tập trung dùng đất, cát, cọc tre gia cố chân đê phía sông Lèn.