Phát hiện, phá nhổ, tiêu hủy hơn 8000 cây thuốc phiện ở Cao Bằng

Chủ nhật, 20/02/2022 15:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an xã Khánh Xuân vừa phối hợp với Công an xã Xuân Trường, Đồn Biên phòng Xuân Trường và Công an huyện Bảo Lạc phá nhổ 8.010 cây thuốc phiện được trồng trong khu vực hẻo lánh tại địa phận xóm Lũng Quẩy, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, vào hồi 14h30, ngày 16/02, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an xã Khánh Xuân đã tiến hành xác minh phát hiện trong một thung lũng thuộc địa phận xóm Lũng Quẩy có trồng nhiều cây thuốc phiện. Sau khi báo cáo cấp trên, Công an xã Khánh Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai lực lượng tiến hành phá nhổ 8.010 cây thuốc phiện được trồng trên diện tích hơn 500m2 và thu toàn bộ tang vật để xác minh làm rõ vụ việc.

phat hien pha nho tieu huy hon 8000 cay thuoc phien o cao bang hinh 1

Cây thuốc phiện được các đối tượng trồng ở nơi địa hình hiểm trở để tránh phát hiện của lực lượng chức năng.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng và ra hoa. Khu vực phát hiện trồng cây thuốc phiện nằm trên sườn núi cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, do đó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng xác định được ai là người trồng số cây thuốc phiện trên.

phat hien pha nho tieu huy hon 8000 cay thuoc phien o cao bang hinh 2

Lực lượng chức năng phá nhổ hơn 8000 cây thuốc phiện ở Cao Bằng.

Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, đến ngày 18/2, lực lượng chức năng đã xác định được 02 đối tượng là Phủng Mùi Khé (sinh năm 1980) và Chảo Mùi Nải (sinh năm 1978) cùng trú tại Lũng Quẩy, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc trồng số cây thuốc phiện trên. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận trồng cây thuốc phiện với mục đích để làm thuốc.

phat hien pha nho tieu huy hon 8000 cay thuoc phien o cao bang hinh 3

Số tang vật bị thu giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

An Mai

Bình Luận

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án