Phạt nữ bị cáo mang thai 9 tháng 7 năm tù do buôn bán ma túy

Thứ ba, 17/11/2020 20:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nữ bị cáo đang trong kỳ mang thai tháng thứ 9 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 7 năm tù giam về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo 7-15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, 3 bị cáo bị tuyên phạt bao gồm: bị cáo Lê Y Hiếu (23 tuổi, quê Đắk Lắk, cư trú tại TP.HCM) lãnh 15 năm tù; Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổi, quê Tiền Giang, trú tại TP Biên Hòa) và Trần Mạnh Tuấn (31 tuổi, quê Hải Phòng, cư trú tại TP.HCM) cùng lãnh 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Trong đó, bị cáo Hận đang mang bầu tháng thứ 9.

Bị cáo Hận đang mang thai tháng thứ 9 bị lãnh án 7 năm tù vì tội danh

Bị cáo Hận đang mang thai tháng thứ 9 bị lãnh án 7 năm tù vì tội danh "mua bán trái phép chất ma túy". Ảnh: tuoitre.vn

Thông tin trên cáo trạng ghi rõ, từ ngày 18 đến ngày 22/5, Hiếu 3 lần nhận ma túy từ một người tên Bảo (chưa rõ lai lịch).

Sau đó, Hiếu thuê Tuấn làm xe ôm chở từ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM) đến TP Biên Hòa bán cho Hận.

Mỗi lần bán ma túy, Hiếu thu lợi 800.000 đồng, Hiếu trích 400.000 đồng trả công cho Tuấn.

Sau khi mua ma túy, một phần Hận sử dụng, số còn lại Hận chia ra thành nhiều gói nhỏ bán lại cho con nghiện.

Ngày 22/5, Hận tiếp tục chia 27,8g ma túy thành 23 gói nhỏ nhưng chưa kịp bán thì bị công an bắt giữ.  Sang ngày hôm sau 23/5, Hiếu nhận 3 gói ma túy từ Bảo rồi gọi Tuấn chở đi TP Biên Hòa bán cho khách. Lần này, Hiếu bỏ 3 gói ma túy vào túi áo của Tuấn, Tuấn biết là ma túy nhưng vẫn chở Hiếu đi. Khi đến phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) thì bị công an bắt quả tang.

Đại diện viện kiểm sát nhận định Hiếu và Hận là người tích cực thực hiện hành vi mua bán ma túy, còn Tuấn là người giúp sức.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hận cho biết đang mang bầu thứ 9 nên xin giảm nhẹ mức hình phạt.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án trên. 

PV

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án