Phạt tù 8 bị cáo trong vụ án tổ chức, môi giới cho người trốn đi Hàn Quốc

Thứ năm, 20/05/2021 21:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án môi giới, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài theo chuyên cơ đưa đoàn công tác của Quốc hội đi Hàn Quốc năm 2018.

Các bị cáo trong vụ án

Các bị cáo trong vụ án

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Liễu và 7 đồng phạm trong vụ "phù phép" cho những "doanh nhân rởm" tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn công tác của Quốc hội đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Trong vụ án này, 3 bị cáo Lê Thị Liễu (35 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần GVA), Lương Mạnh Hùng (nguyên giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam) và Trần Thị Tuyết (nguyên cán bộ tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch - Đầu tư) bị xét xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại điều 349 BLHS năm 2015.

5 bị cáo Trần Phục Hưng (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam), Nguyễn Thị Lương (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Lê Thị Xuân (nguyên là đại diện văn phòng tư vấn du học Công ty cổ phần Tư vấn du học quốc tế IEC), Ngô Xuân Hiếu và Trịnh Bang Dũng (cùng trú tại Nghệ An) bị xét xử về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại điều 349 BLHS năm 2015.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với 8 bị cáo trong vụ án này.

Theo đó, TAND TP Hà Nội tuyên án với bị cáo Lê Thị Liễu 5 năm tù giam. Liễu được xác định là đầu mối chủ mưu trong vụ án này. Trần Thị Tuyết và Lương Mạnh Hùng cùng bị phạt 20 tháng tù.

Các bị cáo Trịnh Bang Dũng bị phạt 3 năm tù. Đồng phạm với Dũng, Ngô Xuân Hiếu lĩnh 20 tháng tù, Trần Phục Hưng 18 tháng tù. Nguyễn Thị Lương bị xử phạt 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam). Lê Thị Xuân (vợ của Hiếu) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Hội đồng xét xử, đầu năm 2018, các bị cáo lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của một số người dân và lợi dụng chính sách của Nhà nước, đã tổ chức môi giới cho 6 người xuất cảnh đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Bị xác định giữ vai trò chính, Hội đồng xét xử kết luận Lê Thị Liễu đã sử dụng pháp nhân công ty của người thân và mua thêm một số công ty khác rồi cho số lao động này đứng tên lãnh đạo, nhân viên.

Tháng 9/2018, sau khi tạo vỏ bọc cho 6 người trở thành doanh nhân để được đi cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội, Liễu đã hướng dẫn cho các lao động khi sang Hàn Quốc, lấy lý do đi gặp đối tác hoặc đi mua sắm để tách đoàn.

Đầu tháng 12/2018, những người xuất cảnh nộp hơn 42.000 USD cho nhóm của Liễu. Đến ngày 4/12/2018, Liễu cùng nhóm lao động lên chuyên cơ cùng đoàn doanh nghiệp xuất cảnh. Sau đó, nhóm 9 người trong đoàn đã trốn lại Hàn Quốc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 9 người trong đoàn doanh nghiệp trốn lại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng đã làm rõ 6 người được Liễu và Tuyết tổ chức, môi giới. Hiện, 4 người đã trở về Việt Nam.

Hội đồng xét xử xác định: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã hình thành khi những người trên bỏ trốn khỏi đoàn, trốn ở lại Hàn Quốc. Bản án xác định Lê Thị Liễu hưởng lợi 3.000 USD nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Trịnh Bang Dũng hưởng hơn 140 triệu đồng. Trần Thị Tuyết thu lời bất chính 48 triệu. Các bị cáo còn lại hưởng lợi tổng số tiền hơn 4.000 USD.

T.Toàn

Tin khác

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án
Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền 'cao chạy xa bay'

Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền "cao chạy xa bay"

(CLO) Sau khi ký kết, ông B. đã nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ cho Ngô Văn Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị...Nhận được tiền, Bảy đã không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án