Phẫu thuật miễn phí mang lại nụ cười mới cho những người sứt môi, hở hàm ếch, dị tật bẩm sinh

Thứ hai, 10/06/2019 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 10 - 14/6, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức chương trình khám, phẫu thuật miễn phí dành cho các bệnh nhân… dị tật khe hở môi hàm ếch, bị bẩm sinh thừa ngón tay, chân, sụn tai…

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang lại nụ cười mới và sự tự tin cho trẻ em không may mang dị tật khe hở môi, hàm ếch... Ảnh: BTC

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang lại nụ cười mới và sự tự tin cho trẻ em không may mang dị tật khe hở môi, hàm ếch... Ảnh: BTC

Chương trình được triển khai với mong muốn mang lại nụ cười mới và sự tự tin, niềm hy vọng cho những người không may mang dị tật khe hở môi, hàm ếch; dị tật bẩm sinh thừa ngón chân, tay... Đối tượng tham gia chương trình là trẻ em bị sứt môi từ 6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở lên, hở vòm miệng từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên; là thanh thiếu niên, người lớn bị khe hở môi, khe hàm ếch; các bệnh nhân bị di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch các độ tuổi (Sẹo môi, thông vòm miệng, dị tật mũi); Bệnh nhân bị bẩm sinh thừa ngón tay, chân, sụn tai.

Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian nằm viện.

Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian nằm viện. Ảnh: BTC

Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian nằm viện. Ảnh: BTC

Việc đăng ký phẫu thuật, liên lạc trực tiếp với Tổ chức Operation Smile Việt Nam qua số điện thoại: 024.3936 5426 trong giờ hành chính hoặc đường dây nóng: 0904.885555; Hoặc liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba theo các số điện thoại di động: 0982.255558 và 0912.580022. 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái - Trưởng khoa Tạo hình - Hàm mặt (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba) cho biết, trung bình mỗi tháng, bệnh viện phẫu thuật cho khoảng 80-100 trẻ bị hở hàm ếch. Tại Việt Nam, số lượng trẻ mắc phải dị tật này rất lớn, hiện có khoảng 15.000 trẻ em trên cả nước chưa được điều trị…

P.V 

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe