Phe đối lập từ chối đàm phán chấm dứt xung đột ở Myanmar

Chủ nhật, 29/09/2024 09:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm điều phối phe đối lập với chính quyền quân sự ở Myanmar đã từ chối lời đề nghị tổ chức đàm phán về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vũ trang ở nước này.

Người phát ngôn của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Myanmar (NUG), Nay Phone Latt, cho biết các nhóm đối lập với chế độ quân sự đã đưa ra tuyên bố chung vào đầu năm nay, mở đường cho một giải pháp chính trị thông qua đàm phán nếu quân đội đồng ý với các điều kiện của tuyên bố.

Padoh Saw Kalae Say, người phát ngôn của Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một nhóm nổi dậy ở Myanmar, cho biết họ cũng sẽ không chấp nhận lời đề nghị của quân đội. 

phe doi lap tu choi dam phan cham dut xung dot o myanmar hinh 1

Chỉ huy một đơn vị quân đội thuộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU) đang kiểm tra kho vũ khí bị hư hại trong căn cứ quân đội ở bang Kayin, Myanmar. Ảnh: AP

Bản tóm tắt "Đề nghị giải quyết các vấn đề chính trị bằng các biện pháp chính trị" của quân đội Myanmar, có ngày viết là 26/9, là đề nghị đàm phán hòa bình trực tiếp nhất của quân đội kể từ khi giành được quyền lực từ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021.

Báo cáo cho biết những phe đối lập được mời "liên hệ với Nhà nước để giải quyết các vấn đề chính trị thông qua chính trị đảng phái hoặc các tiến trình bầu cử để có thể chung tay với người dân hướng đến hòa bình lâu dài và phát triển bằng cách loại bỏ con đường khủng bố có vũ trang".

Không rõ liệu đề xuất mới của quân đội có bao gồm tất cả các nhóm đối lập hay không, trong đó có một số nhóm được chính thức phân loại là khủng bố.

Lời đề nghị được đưa ra 5 ngày trước khi chính quyền quân sự tiến hành điều tra dân số toàn quốc để biên soạn danh sách cử tri cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra vào năm sau.

Một cuộc bầu cử được coi là cách để quân đội hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của mình ở Myanmar. Quân đội Myanmar ban đầu tuyên bố cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2023, nhưng đã nhiều lần hoãn lại ngày đó.

Quân đội Myanmar hiện đang ở thế phòng thủ trước các lực lượng dân quân sắc tộc ở nhiều nơi trên đất nước, cũng như hàng trăm nhóm du kích vũ trang được gọi chung là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân.

Ngọc Ánh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Hezbollah xác nhận lãnh đạo Nasrallah đã thiệt mạng, thề tiếp tục chống lại Israel

Hezbollah xác nhận lãnh đạo Nasrallah đã thiệt mạng, thề tiếp tục chống lại Israel

(CLO) Hezbollah mới đây xác nhận rằng Nasrallah, người đã lãnh đạo nhóm trong suốt 32 năm, đã thiệt mạng và tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel để "hỗ trợ Gaza và Palestine, cũng như bảo vệ Lebanon và nhân dân kiên cường của đất nước này".

Thế giới 24h
Ông Trump dọa sẽ truy tố Google nếu đắc cử, cáo buộc 'thiên vị trong kết quả tìm kiếm'

Ông Trump dọa sẽ truy tố Google nếu đắc cử, cáo buộc 'thiên vị trong kết quả tìm kiếm'

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng kết quả tìm kiếm của Google đã thiên vị bà Kamala Harris một cách không công bằng và hiển thị những câu chuyện tiêu cực về ông.

Thế giới 24h
Lũ lụt và lở đất ở Nepal khiến ít nhất 38 người thiệt mạng

Lũ lụt và lở đất ở Nepal khiến ít nhất 38 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 38 người đã thiệt mạng ở Nepal từ sáng sớm thứ Sáu (27/9) khi mưa dai dẳng gây ra lũ lụt và lở đất, chia cắt các con đường chính và làm gián đoạn chuyến bay nội địa, theo các quan chức Nepal cho biết vào thứ Bảy.

Thế giới 24h
Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah

Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah

(CLO) Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, trong một cuộc không kích vào trụ sở trung tâm của nhóm này ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Thế giới 24h
Phe cực hữu Áo tự tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật

Phe cực hữu Áo tự tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật

(CLO) Lãnh đạo Đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu, Herbert Kickl, cam kết vào thứ Sáu rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào cuối tuần này, mặc dù các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy kết quả hiện tại đang rất sát sao và khó đoán.

Thế giới 24h