Phía sau tác phẩm “Bộ đội đặc công Quân Khu 4 tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh”

Thứ năm, 16/07/2020 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bức ảnh thuộc bộ ảnh “Bộ đội đặc công Quân Khu 4 tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh” của phóng viên Trung Kiên, Báo Nghệ An được trao giải Top 10 giải thưởng ảnh “Khoảnh khắc ảnh báo chí” 2019 do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức.

Phóng viên Trung Kiên - Phòng thời sự Báo Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Phóng viên Trung Kiên - Phòng thời sự Báo Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Nhắc đến tác phẩm “Bộ đội đặc công Quân Khu 4 tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh”, phóng viên Trung Kiên kể lại:

Vào khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Đám cháy bùng phát dữ dội, uy hiếp nhiều nhà dân sống lân cận. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 400 người gồm các lực lượng: Kiểm lâm, bộ đội (Ban CHQS huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.

Khi đó, nhận được thông tin núi Hồng Lĩnh xảy ra vụ cháy lớn, tôi nhanh chóng di chuyển đến gần khu vực. Để thực hiện được bộ ảnh cùng thời điểm vụ cháy đang diễn ra, bản thân tôi phải trực tiếp dấn thân vào hiện trường, ghi nhận đám cháy khá lớn, ngày càng lan rộng, vượt qua đường băng cản lửa do lực lượng chức năng vừa mới phát quang để ngăn đám cháy. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã phải di dời một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các phương tiện xe PCCC được huy động đến hiện trường. Ảnh: NVCC.

Các phương tiện xe PCCC được huy động đến hiện trường. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình thực hiện tác phẩm luôn xảy ra những khó khăn và thuận lợi khó lường trước. Đặc biệt, bối cảnh khi thực hiện tác phẩm về mặt địa lý lại rất thuận tiện cho việc di chuyển đến khu vực cháy. Từ cơ quan làm việc đến địa điểm xảy ra vụ cháy xe cơ giới di chuyển khoảng 5km, và có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Ngoài ra, điều khó khăn hơn hết là khi trực tiếp tác nghiệp, những trang thiết bị tôi mang theo khó có thể tiếp cận được những ngọn lửa đang cháy dữ dội. Vì vậy, tôi luôn chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu tác nghiệp.

Do đó, trong những ngày đầu tiên khi thâm nhập vào hiện trường, tôi luôn cảm nhận được sức nóng của dải đất miền Trung đan xen là sức nóng của vụ cháy rừng tại núi Hồng Lĩnh. Đặc biệt, quá trình thâm nhập vào khu vực cháy chủ yếu là ban đêm, ban ngày thì rất khó để đi vào hiện trường.

Toàn cảnh đám cháy rừng núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đang diễn ra. Ảnh: NVCC.

Toàn cảnh đám cháy rừng núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đang diễn ra. Ảnh: NVCC.

Trước tình hình nguy cấp của vụ cháy, lúc đó tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 5 phương tiện chữa cháy hiện đại cùng 30 cán bộ, chiến sỹ ứng cứu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đến 22h 30 phút tối cùng ngày, lửa vẫn tiếp tục lan rộng trên đỉnh núi. Phương án đã được các lực lượng chữa cháy đưa ra là xẻ con đường quanh chân núi, phun nước tạo thành rãnh để ngăn lửa lan vào nhà dân. Theo thống kê ban đầu, nhà dân xung quanh được bảo vệ an toàn, không có thiệt hại về người nhưng đã có vài trăm ha rừng bị cháy rụi.

Tiếp theo đó là khâu vận chuyển nước phục vụ cho việc dập lửa, do quãng đường di chuyển khá nguy hiểm. Nên mỗi thanh niên tình nguyện chỉ xách được khoảng 10 chai nước nhằm phục vụ cho việc tiếp tế, hỗ trợ các lực lượng chức năng trực tiếp tham gia chữa cháy. Về đồ ăn thức uống, do địa điểm xảy ra ở đỉnh núi cao nên việc hỗ trợ mang thiết bị, đồ ăn còn gặp nhiều khó khăn, đường đi thì vô cùng hiểm trở.

Đám cháy kéo dài cho tận đêm tối, tạo ra một vệt sáng khổng lồ. Ảnh: NVCC.

Đám cháy kéo dài cho tận đêm tối, tạo ra một vệt sáng khổng lồ. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, trong quá trình chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh đã có gần 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy, vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại về người và tài sản khi đám cháy lan rộng. Ngoài ra, cùng với đó là sự nỗ lực, nhiệt tình trong công tác phòng cháy chữa cháy của những bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên luôn bám sát hiện trường để phục vụ cho lực lượng PCCC làm nhiệm vụ. Bản thân tôi trong quá trình tác nghiệp được chứng kiến hình ảnh những người chiến sĩ, những thanh niên tình nguyện trao cho nhau những chai nước, gói xôi thắm đượm tình cảm, đó là động lực để tôi bỏ qua những mệt mỏi, cố gắng phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ cho thật tốt.

Chính vì vậy, trong bộ ảnh do tôi thực hiện, may mắn có một bức ảnh được trao giải Top10 Giải ảnh “ Khoảnh khắc ảnh báo chí” năm 2019. Đó là bức ảnh ghi lại hình ảnh một tốp khoảng 10 người chiến sỹ họ sử dụng những cành cây, vật dụng để phục vụ cho việc dập lửa, hi vọng khống chế được đám cháy tối đa nhất đã tạo nên một bức ảnh ấn tượng, thú vị và bắt mắt.

Bức ảnh đạt Giải Top 10

Bức ảnh đạt Giải Top 10 " Khoảnh khắc ảnh báo chí" năm 2019 tại Gala báo chí 2020 do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức. Ảnh: NVCC.

Và cho tới thời điểm hiện tại, hơn 1 năm sau khi tác phẩm “Bộ đội đặc công Quân Khu 4 tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh” được đăng tải trên báo chí đã để lại không ít cảm xúc, sự thán phục của bạn đọc. Và điều hơn hết, đối với cá nhân tôi tác phẩm lần này đã cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ, khó quên về một lần tác nghiệp đột xuất nhưng cũng nhiều may mắn.

Nói về ý nghĩa khi lựa chọn đề tài, tôi mong muốn truyền tải thông điệp đến độc giả qua từng bức ảnh. Núi Hồng Lĩnh như một lá phổi xanh của thành phố. Do đó, Đảng và Nhà nước luôn phải tuyên truyền, vận động người dân luôn cố gắng nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, nâng cao nhận thức kinh nghiệm về phòng cháy chữa cháy, vì bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Thành công với bức ảnh thuộc bộ ảnh “Bộ đội đặc công Quân Khu 4 tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh”  là một vinh dự rất đặc biệt đối với cá nhân tôi, tôi động viên bản thân luôn phải trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, cần chủ động trước mọi tình huống khi tác nghiệp, đặc biệt chịu dấn thân và luôn phải ứng biến tốt trong mọi hoàn cảnh…

Đình Trung(ghi)

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo