Philippines có số ca nhiễm kỷ lục mới sau 24 giờ, biện pháp mới được áp đặt

Thứ hai, 03/08/2020 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines đã ghi nhận 5.032 ca nhiễm Covid-19 mới vào Chủ nhật, con số cao kỷ lục trong một ngày, qua đó nâng các trường hợp lây nhiễm virus Corona lên 103.185. Số người chết tăng 20 ca lên 2.059 trường hợp tử vong.

Philippines ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục - Ảnh: Reuters

Philippines ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Philippines, số ca nhiễm mới vào ngày Chủ nhật đã vượt qua số lượng kỷ lục của một ngày trước đó với hơn 4.000 trường hợp được báo cáo dương tính với virus Corona.

Với 103.185 ca nhiễm đến hiện tại, Philippines là quốc gia có số ca nhiễm và ca tử vong lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải áp đặt các biện pháp mới.

Theo người phát ngôn của Tổng thống, ông Harry Roque cho biết, Metro Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan sẽ chịu sự giám sát của biên pháp mới dưới cái gọi là “Cách ly cộng đồng nâng cao” (MECQ) cho đến ngày 18 tháng 8.

Một số doanh nghiệp và các phương tiện giao thông công cộng dự kiến ​​sẽ đóng cửa tại thủ đô Manila, nơi hiện đang được phân loại cách ly cộng đồng.

Chính quyền Philippines đang nỗ lực thực hiện chính sách vừa đảm đảm công việc vừa thực hiện công tác kiểm dịch, nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Chính phủ của Tổng thống Duterte đã huy động cả quân đội, cảnh sát để giám sát việc thực hiện các quy định chống dịch mới - Ảnh: Reuters

Chính phủ của Tổng thống Duterte đã huy động cả quân đội, cảnh sát để giám sát việc thực hiện các quy định chống dịch mới - Ảnh: Reuters

Động thái của chính phủ Duterte đưa ra sau khi 80 hiệp hội y tế địa phương đại diện cho hơn 80.000 bác sỹ và 1 triệu y tá trên khắp Philippines kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn, nói rằng đất nước đang thua cuộc trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

Thư ngỏ của các bác sỹ gửi Tổng thống Rodrigo Duterte, kêu gọi “có một kế hoạch hành động hợp nhất và dứt khoát”, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Tôi đã nghe về các bạn. Đừng mất hy vọng. Chúng tôi biết rằng các bạn đang mệt mỏi”, Tổng thống Duterte phát biểu hôm Chủ nhật, sau cuộc gặp các thành viên nội các và lực lượng đặc nhiệm coronavirus của mình để giải quyết các vấn đề của nhân viên y tế.

Tổng thống Duterte đã chấp thuận việc thuê 10.000 chuyên gia y tế để tăng cường lực lượng lao động hiện tại và bổ sung các lợi ích cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, ông Roque cho biết.

Vào giữa tháng 3, Duterte đã áp đặt một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới tại thủ đô và các tỉnh khác để hạn chế sự lây lan của virus Corona.

Chính phủ Philippines bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào tháng 6 trong một nỗ lực để phục hồi nền kinh tế trong nước, hiện đang phải đối mặt với sự suy thoát lớn nhất trong hơn ba thập kỷ.

Tuy nhiên, việc gỡ bỏ các hạn chế và không tuân thủ các nguyên tắc giãn các xã hội trong giai đoạn mới khiến số ca nhiễm bùng phát mạnh tại Philippines, khiến hệ thống y tế của nước này bị quá tải.

Chấn Phong

Tin khác

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h