Philippines mua máy bay Mỹ sau khi hủy bỏ thỏa thuận với Nga

Thứ sáu, 21/10/2022 16:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm thứ Năm (20/10) đã ủng hộ quyết định của người tiền nhiệm về việc hủy bỏ thỏa thuận mua 16 máy bay trực thăng hạng nặng của quân đội Nga và cho biết chính quyền của ông đã “đảm bảo một nguồn cung cấp thay thế từ Mỹ”.

Ông Marcos Jr cho biết tại một cuộc họp báo rằng chính phủ Philippines sẽ đàm phán để nhận lại một phần khoản thanh toán đã trả cho nhà sản xuất Nga.

philippines mua may bay my sau khi huy bo thoa thuan voi nga hinh 1

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Bài liên quan

Đây là lần đầu tiên ông Marcos Jr., người nhậm chức vào tháng 6, bình luận công khai về vấn đề liên quan đến Nga. Người tiền nhiệm của ông, ông Rodrigo Duterte, đã ký thỏa thuận mua máy bay trực thăng Mi-17 nhưng quyết định hủy hợp đồng trước khi hết nhiệm kỳ do lo ngại có thể bị phương Tây trừng phạt.

“Chúng tôi đã đảm bảo một nguồn cung cấp thay thế từ Mỹ”, Tổng thống Philippines nói. Ông nói thêm rằng máy bay mới sẽ được sản xuất tại Ba Lan.

Đại sứ Nga tại Manila, Marat Pavlov, nói với các phóng viên rằng chính phủ Philippines chưa chính thức thông báo cho Nga về quyết định hủy bỏ thỏa thuận và một công ty Nga đang tiến hành sản xuất máy bay trực thăng Mi-17 sau khi Philippines thực hiện khoản thanh toán ban đầu.

Ông cũng cho biết các phi công Philippines đã trải qua quá trình đào tạo của Nga để vận hành Mi-17. "Nhà sản xuất máy bay Nga đã sẵn sàng giao một chiếc trực thăng vào tháng 6 nhưng thật không may, chính phủ Philippines đã không nhận”, ông Pavlov nói.

“Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi nghĩa vụ của mình với tư cách là đối tác tin cậy của phía Philippines trong lĩnh vực hợp tác quân sự kỹ thuật và chúng tôi cho rằng Philippines cũng nên làm điều tương tự", ông cho hay.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết họ đã chính thức thông báo cho nhà sản xuất máy bay Nga Sovtechnoexport vào tháng 6 và vào tháng trước về quyết định hủy hợp đồng của Philippines. Bộ Quốc phòng đã triệu tập một ủy ban để làm rõ các chi tiết của việc rút khỏi thỏa thuận, phát ngôn viên Arsenio Andolong của Bộ cho biết.

“Thật không may, chúng tôi đã thực hiện một khoản trả trước mà chúng tôi hy vọng sẽ có thể đàm phán để nhận lại một phần”, ông Marcos Jr. nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và Đại sứ tại Washington Jose Manuel Romualdez đã lần đầu tiên xác nhận quyết định của chính phủ về việc chấm dứt thỏa thuận vào tháng 7.

Theo ông Romualdez, quyết định được ông Duterte thông qua trong bối cảnh lo ngại rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể làm chậm trễ những khoản kiều hối khổng lồ mà người lao động Philippines gửi về từ Mỹ và các nước phương Tây khác.

Một trong những thành viên nội các của ông Duterte, Bộ trưởng Tài chính Sonny Dominguez, khi đó đã cảnh báo với ông Duterte rằng các nước phương Tây có thể ngừng hỗ trợ Philippines đối phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Ông Romualdez cho biết Washington không gây áp lực buộc Philippines phải từ bỏ thỏa thuận trị giá 12,7 tỷ peso (215 triệu USD) với người Nga.

Trung Kiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h