Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Đảm bảo tổ chức bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Thứ sáu, 19/03/2021 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, phải đảm bảo tổ chức bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh BHT

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh BHT

Chiều 18/3, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai trên cơ sở danh sách ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh do UBBC tỉnh chuyển sang đảm bảo quy định; gồm 13 người ứng cử ĐBQH và 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Quy trình hiệp thương được thực hiện khách quan, dân chủ; đại biểu đồng tình với cơ cấu, số lượng, chất lượng và có niềm tin vào chất lượng người ứng cử. Hiện nay, cấp huyện và xã đang tiến hành việc hiệp thương lần thứ hai theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Được biết, hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 809 hồ sơ; hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 9.501 hồ sơ.

Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đã được hoàn thành. Đối với đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 7, tại 3 đơn vị bầu; đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 54, tại 13 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 418, tại 94 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 5.010, tại 1.408 đơn vị bầu.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các bước để giới thiệu người ứng cử, sau hội nghị đã nộp hồ sơ về UBBC tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các bước chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh. Tỉnh đã bám sát kế hoạch, quy trình theo Luật Bầu cử và các nội dung theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia; các cơ quan liên quan trong toàn tỉnh đã phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong điều hành bầu cử.

"Chủ động bám sát, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước, quy định của Luật Bầu cử, các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia đảm bảo tổ chức bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình", Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Hà Tĩnh cần chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng triển khai lập tổ bầu cử, quản lý nhân khẩu, công bố danh sách người ứng cử, chuẩn bị điểm bầu cử; công tác tiếp xúc vận động bầu cử; đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời với đó là tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; đấu tranh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, thông tin xấu độc ảnh hưởng đến công tác bầu cử; chú trọng xử lý và dự kiến các phương án có thể xảy ra trên lĩnh vực, địa bàn. Tiếp  tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19...

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm, Hà Tĩnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngay từ cơ sở, đến từng hộ gia đình, từng người dân để mọi người hiểu đúng về sự kiện chính trị trọng đại này và chủ động tham gia bầu cử.

Trần Phong

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức