Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận kiến nghị của cử tri Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch

Thứ tư, 17/11/2021 20:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Nam liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19; vấn đề đất đai, chính sách đối với người có công; điều chỉnh chính sách tiền lương…

Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội nghị từ điểm cầu Nhà Quốc hội.

Tại hội nghị, thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong vòng 16 ngày chia làm 2 đợt, kết hợp giữa hình thức họp trực tuyến và tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, do điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 việc tiếp xúc cử tri không được tổ chức theo thông lệ. Tuy nhiên, với hình thức hội nghị trực tuyến xuống tận xã, phường, thị trấn là nỗ lực lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam. Qua hội nghị, là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó gửi đến các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết.

pho chu tich quoc hoi nguyen duc hai ghi nhan kien nghi cua cu tri quang nam ve cong tac phong chong dich hinh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo thống kê Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia đầy đủ các buổi họp tại Hội trường và họp Tổ, có nhiều ý kiến phát biểu chất lượng tại các buổi thảo luận, các phiên chất vấn;… Đồng thời, qua phát biểu thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, đại biểu Quốc hội tỉnh đã truyền tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị cũng như vấn đề cử tri quan tâm tới Kỳ họp.

Trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19; vấn đề đất đai, chính sách đối với người có công; điều chỉnh chính sách tiền lương;…

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là thách thức lớn, không tránh khỏi những lúng túng trong thực hiện. Đối với vấn đề sản xuất vắc xin, cần phải có khoa học nền tảng, khoa học nguồn, viện nghiên cứu, có dây chuyền công nghệ sản xuất phù hợp… Thời gian qua, Nhà nước đã tiến hành và đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin, nỗ lực có vắc-xin sớm, triển khai tiêm vắc-xin trên diện rộng cho toàn dân… Đồng thời, Việt Nam cũng đang tích cực nghiên cứu sản xuất để tự chủ vắc xin.

pho chu tich quoc hoi nguyen duc hai ghi nhan kien nghi cua cu tri quang nam ve cong tac phong chong dich hinh 2

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến kiến nghị về sửa đổi Luật Đất đai, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 2 luật, cho ý kiến 5 dự án luật. Tuy nhiên, hiện nay một trong những nội dung quan trọng là nghiên cứu khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai. Vấn đề này, đang được tổng kết, đánh giá trên nhiều phương diện. Nhấn mạnh, đây là dự án luật phức tạp liên quan trực tiếp đến các vấn đề kinh tế - xã hội, lịch sử, liên quan đến nhiều thời kỳ… Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc tổng kết, đánh giá phải được thực hiện kỹ lưỡng, đầy đủ, toàn diện. Bên cạnh đó, trong quá trình sửa đổi phải tập trung rà soát, nghiên cứu những nội dung trọng tâm, cơ bản; tập trung lấy ý kiến toàn dân, ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đảm bảo chất lượng cao nhất của dự án Luật sửa đổi.

Về chính sách đối với người có công, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Thi đua, khen thưởng. Tại dự luật có nhiều quy định liên quan đến chính sách người có công đang được Quốc hội cân nhắc, tổng hợp. Riêng đối với chính sách người có công ở tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định về cơ bản đã làm tốt và chính Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp giải quyết từng trường hợp cụ thể, thực chất chỉ còn tồn đọng 1 số ít trường hợp chưa được giải quyết. Ghi nhận phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục giải quyết dứt điểm trường hợp còn tồn đọng.

Ngoài ra, đối với chính sách về cải cách tiền lương, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương, tuy nhiên vấn đề này nhất định phải thực hiện ở thời điểm thích hợp. Trong đó, vấn đề nguồn thực hiện cần phải tích lũy dần, để khi tiến hành cải cách có nguồn lực để thực hiện. Tuy lùi thời điểm cải cách tiền lương nhưng Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ “ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995”.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức