Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam

Thứ năm, 07/03/2019 21:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 7/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam của Nghị viện Bỉ do ông Georges Dallemagne, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-11/3/2019.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne. Ảnh: ĐBND

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne. Ảnh: ĐBND

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt - Bỉ ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, khoa học… Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác cũng được triển khai đồng đều và sâu rộng; về quan hệ kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, năm 2017 là 2,7 tỷ USD năm 2018 đạt 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng Nghị viện Bỉ ủng hộ thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA) nhằm đón đầu các cơ hội mới đem lại lơi ích về kinh tế cho các nước thành viên EU trong đó có Bỉ.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, ASEM, hợp tác ASEAN - EU cùng ứng phó với các vấn đề toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, thực hiện thành công chương trình nghị sự phát triển đến năm 2030, cũng như đóng góp cho hòa bình, an ninh tại các khu vực, nhất là khu vực Biển Đông.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Bỉ có quan hệ tốt đẹp; do vậy Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục duy trì hợp tác, tiếp xúc, giao lưu để thực sự là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne khẳng định, Bỉ sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, thương mại, kinh tế... Ông Georges Dallemagne cũng cho biết, khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU được phê chuẩn sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam.

Đối với vấn đề Biển Đông, Bỉ sẽ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ và ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nêu rõ, các nghị sỹ thành viên của Nhóm sẽ tiếp tục duy trì hợp tác, tiếp xúc, giao lưu để thực sự là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp, trên cơ sở đó, tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ Bùi Sỹ Lợi đã hội đàm với Đoàn đại biểu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam do ông Georges Dallemagne dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các Ủy ban của Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động và cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký và việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam Georges Dallemagne cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt những kết quả tốt đẹp. Thời gian tới, Bỉ sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, thương mại, kinh tế... Ông Georges Dallemagne hy vọng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục tích cực duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đóng vai trò là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

PV

Tin khác

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức