Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM-51

Thứ tư, 01/08/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

Ngày 1/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh một lần nữa chuyển lời thăm hỏi chân thành tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào về những thiệt hại to lớn do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu vừa qua, bày tỏ tin tưởng nhân dân tại các vùng chịu ảnh hưởng sẽ sớm khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.
Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: BNG

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào chuyển lời cảm ơn tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam về sự thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt và hữu nghị Việt-Lào.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó và thực chất giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào, nhất trí phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt các cơ chế tham vấn thường kỳ cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng Ngoại giao thời gian tới; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng; cùng các thành viên khác làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đóng góp vào hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực và hiệu quả; nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017) và kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia (4/2018) cũng như chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất xây dựng Chương trình Hành động triển khai Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020 như mục tiêu đã đề ra.

Hai Bộ trưởng khẳng định Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường đoàn kết, thống nhất của ASEAN, duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; phối hợp thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC hiệu quả, thực chất. Bộ trưởng Marsudi cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Indonesia ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2019-2020, tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng ông Abdullah vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao của Malaysia. Phó Thủ tướng mong muốn tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao trong Năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, phục vụ tốt chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao sắp tới.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, Phó Thủ tướng đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, nông sản, thực phẩm halal, tăng cường hợp tác dầu khí và tiếp nhận thêm lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia.

Nhấn mạnh tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam, nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước, đồng thời khẳng định Malaysia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam về các vấn đề khu vực nhằm bảo đảm đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận quan trọng đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Tổng thống Moon Jae-in vừa qua (3/2018).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhắc lại lời mời lãnh đạo Hàn Quốc dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) vào tháng 9 năm nay. Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao những thỏa thuận đã đạt được tại các cuộc gặp giữa hai miền Triều Tiên cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ thời gian vừa qua, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, phát huy vai trò trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã đón Tổng thống Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước, khẳng định chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian tới. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy hoà bình và tiến trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

TH

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức