Phó Thủ tướng Thường trực giao nhiệm vụ cụ thể trong phòng chống tội phạm, buôn lậu

Thứ hai, 21/01/2019 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tội phạm của Chính phủ và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và địa phương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và địa phương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an làm tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP), thực hiện nghiêm các quy định về thông tin, báo cáo theo quy chế của BCĐ 138/CP.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, thu thập, trao đổi thông tin, xác minh các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, “lợi ích nhóm”, “doanh nghiệp sân sau”, tội phạm có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, tội phạm “tín dụng đen”.

Phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án dư luận bức xúc, xã hội quan tâm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra một số địa phương để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, diễn biến phức tạp, đề xuất xử lý vi phạm.

Xử lý thông tin tố giác tội phạm của người dân theo đúng quy định, kịp thời xử lý những cán bộ có dấu hiệu bao che, bảo kê, làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu làm tốt nhiệm vụ Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Chỉ đạo Tổng cục Thuế có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế, quản lý chặt chẽ các cơ sở thu mua hàng hoá của cư dân biên giới. Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động công vụ, công chức hải quan, xử lý những cán bộ có dấu hiệu bao che, “nhũng nhiễu” doanh nghiệp và người dân.

Bộ Công Thương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phép và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đúng thời hạn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Xử lý nghiêm các trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết không có lý do, gây phiền hà, cản trở hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Phối hợp với UBND các tỉnh sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng quản lý thị trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh kho ngoại quan, hàng hoá tạm nhập tái xuất…

Đối với Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chỉ đạo các bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, nhất là hoạt động tội phạm mua bán người, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nếu địa bàn nào mà hàng hóa thẩm lậu xảy ra nhiều lần thì phải điều chuyển ngay người đứng đầu (đồn trưởng), nếu đủ căn cứ kết luận có tiêu cực thì xử lý nghiêm. Không thể chấp nhận hiện tượng gỗ lậu tập kết sát đồn biên phòng mà không biết như vừa qua. Chỉ đạo cảnh sát biển tăng cường phối hợp với công an, hải quan, quản lý thị trường… xác lập chuyên án  triệt phá các đường dây buôn lậu xăng dầu, khoáng sản qua biên giới trên biển. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu không để xảy ra tình trạng tái diễn về buôn lậu như tại Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Ảnh: TP

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu không để xảy ra tình trạng tái diễn về buôn lậu như tại Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Ảnh: TP

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan có liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của lực lượng chống buôn lậu. Nghiên cứu, đề xuất tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng Thường trực 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban. Tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tham mưu, đề xuất Trưởng ban có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu. thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ về tình hình an ninh trật tự.

Có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng khó khăn, tạo công ăn việc làm và sinh kế để người dân không tham gia vận chuyển hàng hoá nhập lậu trái phép cho các đầu nậu.

PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức