(CLO) Ngày 11/9, nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm Viện Khai thác mỏ (tiền thân là Đại học Thăm dò địa chất Moscow - MRGI), nay trực thuộc trường Đại học Nghiên cứu quốc gia về công nghệ Liên bang Nga - MISIS). Đây cũng là nơi Phó Thủ tướng đã có nhiều năm gắn bó thời sinh viên.
Đại học Thăm dò địa chất Moscow (nay là Viện Khai thác mỏ) là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Nga trong lĩnh vực mỏ, địa chất. Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi thăm phòng trưng bày mẫu vật, giảng đường, phòng bảo vệ luận văn, phòng thí nghiệm của Viện Khai thác mỏ và MISIS; ôn lại những kỷ niệm dưới sự giảng dạy tâm huyết, giàu tình cảm của các thầy cô giáo người Nga.
Trò chuyện với ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, các sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam - Liên bang Nga gắn bó với nhau bởi mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện, được nhiều thế hệ Lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp và luôn coi trọng việc thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác cùng có lợi đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua của Tổng thống Putin (tháng 6/2024) đã thành công tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ cho hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục-đào tạo và khoa học-kỹ thuật.
Đây cũng là nội dung hết sức được quan tâm, thảo luận trong các khóa họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, cơ chế được hình thành từ năm 1991 và đã trở thành nền tảng quan trọng để các bên thảo luận chi tiết các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương.
Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 25 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga, hai bên đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nga trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.
Hai bên đang triển khai hợp tác trong việc tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; thành lập 2 mạng lưới các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt và Công nghệ thông tin và truyền thông; triển khai tuyển chọn sinh viên đi học ở Nga và tiếp nhận sinh viên Nga đến học tập tại Việt Nam.
"Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đánh giá cao chất lượng giáo dục Nga và mong muốn phát triển hợp tác với Nga trong lĩnh vực này", Phó Thủ tướng nói và mong muốn thiết lập mối quan hệ giữa Viện Khai thác mỏ, MISIS và các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, năng lượng xanh…
Phó Thủ tướng cũng chúc mừng các sinh viên của Viện Khai thác mỏ, MISIS nhân năm học mới: "Học tập thật tốt để đóng góp cho đất nước, cùng niềm vinh dự, hạnh phúc khi được học tập tại đây với những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ".
MISIS hiện là trường đại học kỹ thuật được đầu tư trọng điểm, về các ngành: Vật liệu, chế tạo, mỏ, khai khoáng, nano, điện tử, tin học, môi trường, năng lượng… Hiện trường có hàng chục nghìn sinh viên theo học, trong đó có hàng nghìn sinh viên quốc tế. Tại đây đang có hơn 40 sinh viên Việt Nam, chủ yếu theo diện học bổng do Chính phủ Nga cấp.
(CLO) Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
(CLO) Ngày 18/9, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế số tiền là 424.514 triệu đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ đã được Quốc hội quyết định.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng.