Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ việc “nổi cộm”!

Thứ sáu, 20/03/2020 08:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ BVĐK huyện Bình Giang (Hải Dương). Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ phản ánh khai thác cát trái phép tại TP Hải Phòng; Giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm.

Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ BVĐK huyện Bình Giang (Hải Dương)

Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng hành hung một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương). Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Bình Giang cho biết, chiều cùng ngày, 1 bệnh nhân bị thương nhẹ được một nhóm người đưa vào Khoa Ngoại của trung tâm này.

Do không đồng ý với cách tiếp đón bệnh nhân của các bác sĩ (bệnh nhân bị thương nhẹ nên không được ưu tiên), 1 trong số những người đưa bệnh nhân vào viện đã hành hung nữ bác sĩ Phó trưởng Khoa ngoại.

Thấy vậy, bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, bác sĩ thuộc Khoa Ngoại) đã vào can ngăn và bị đối tượng trên đấm, tát. Bác sĩ Sơn bị đánh nên đã đánh trả.

Một lúc sau, nhóm người trên gọi thêm nhiều đối tượng khác đến tấn công bác sĩ Sơn. Do chạy không kịp, bác sĩ Sơn bị nhóm côn đồ dùng gậy sắt đánh gãy mũi, đánh vào đầu, mặt, chảy rất nhiều máu. Hiện bác sĩ Sơn đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị.

Về vụ việc nêu trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, bác sĩ thuộc Khoa Ngoại) BVĐK Bình Giang bị hành hung.

Bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, bác sĩ thuộc Khoa Ngoại) BVĐK Bình Giang bị hành hung.

Làm rõ phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm vụ khai thác cát trái phép tại TP Hải Phòng

Gần đây, các cơ quan báo chí, truyền hình phản ánh hàng chục tàu khai thác cát trái phép, khối lượng mỗi tàu từ 800 đến 1.000 khối, ngày đêm khai thác tại khu vực biển Hải Phòng, nơi giáp ranh giữa quận Đồ Sơn với các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng. Sau đó, các đối tượng vận chuyển gần 4 tiếng đồng hồ từ khu vực khai thác về nơi tập kết tại khu vực cảng xăng dầu Đình Vũ để bơm cát, san lấp tại các khu công nghiệp lại có thể qua mặt được lực lượng chức năng.

Tại Công văn số 2086/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu: Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; nếu phát hiện có vi phạm thì phải kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và có liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2020.

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã bắt nhiều tàu cát khai thác trái phép.

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã bắt nhiều tàu cát khai thác trái phép.

Giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân TP Hà Nội

Theo đó, tại văn bản số 2094/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược (trú tại tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) liên quan đến việc giao đất ở cho gia đình liệt sĩ Bùi Văn Vinh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý nội dung báo cáo của UBND thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc này theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại các văn bản số 11735/VPCP-V.I ngày 3/11/2017, số 3962/VPCP-V.I ngày 10/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, không được kéo dài thêm; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để vụ việc kéo dài, chậm giải quyết gây bức xúc cho người dân, gia đình chính sách; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/5/2020.

Quốc Trần

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức