Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mừng tuổi sách cho các em học sinh quận Ba Đình- Hà Nội

Thứ năm, 30/01/2020 14:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (30/1), trong ngày đầu đến trường của các em học sinh tại trường THCS Mạc Đĩnh Chi, trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và mừng tuổi sách cho các em học sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mừng tuổi những cuốn sách đến các em học sinh. Ảnh: Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mừng tuổi những cuốn sách đến các em học sinh. Ảnh: Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, việc khơi dậy phong trào đọc, yêu sách, yêu tìm hiểu tri thức trong các trường học đã được quan tâm hơn trước. Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cần rèn luyện thói quen đọc sách, đam mê tìm hiểu tri thức cho các cháu học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Sách đọc rồi thì chia sẻ cho các bạn khác mượn vì một người không thể có hết các loại sách, biết hết tất cả.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần tích cực xây dựng, bổ sung sách cho thư viện trường, tủ sách lớp học, tạo thói quen đọc sách cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Một em học sinh trường THCS Mạc Đĩnh Chi chia sẻ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam những loại sách mà em yêu thích. ẢNh: Đình Nam

Một em học sinh trường THCS Mạc Đĩnh Chi chia sẻ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam những loại sách mà em yêu thích. ẢNh: Đình Nam

Tại trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể các thầy cô giáo trong thời gian qua. Đặc biệt là việc nhà trường đã thực hiện hai lời hứa đối với Phó Thủ tướng tại lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2017.

Nhân ngày đầu xuân, Phó Thủ tướng đã “đặt hàng” thêm cho trường tiểu học Ngọc Hà hai việc nữa. Trước hết là phát động phong trào cô, trò cùng học. Mỗi thầy cô cần là một tấm gương tốt về tự học để học sinh noi theo.

Việc thứ hai, Phó Thủ tướng đề nghị trường Tiểu học Ngọc Hà phát động trong giáo viên tham gia biên soạn các bài giảng mẫu, thực hiện các clip… để xây dựng kho học liệu của nhà trường. “Mỗi thầy cô giáo phải thực sự cầu thị, có tinh thần ham học hỏi, tự học, không giấu dốt”, Phó Thủ tướng nói.

Các cháu học sinh rất vui thích khi nhận những cuốn sách mừng tuổi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Đình Nam

Các cháu học sinh rất vui thích khi nhận những cuốn sách mừng tuổi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Đình Nam

Tại các nhà trường, trao đổi với các thầy cô giáo, Phó Thủ tướng đề nghị bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, các nhà trường cần quan tâm đổi mới phương pháp quản lý, quản trị.

Các trường học phải làm sao phát huy, đi đầu trong thực hiện dân chủ, không chỉ trong ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên mà với cả học sinh.

Phó Thủ tướng mong các thầy cô giáo thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ “Thi đua dạy tốt, học tốt”, để mỗi ngày đến trường của các cháu học sinh là một ngày vui.

Quốc Trần

Tin khác

Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; trong đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Hằng năm, tổ chức, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Tin tức
Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng.

Tin tức
Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần thiết phải quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm (cát, sỏi, khoáng sản…) từ hoạt động nạo vét để đảm bảo hiệu quả chung, tránh việc lạm dụng chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan.

Tin tức
Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Việt Nam và các nhà tài trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, thấu hiểu và cùng nỗ lực hài hoà hoá thủ tục để hai bên cùng thắng khi rút ngắn được thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án.

Tin tức
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2024 tăng 8,02%

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quý I năm 2024 tăng 8,02%

(CLO) Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chủ trì hội nghị.

Tin tức